Vụ nước tương chứa 3-MCPD:

Cách chức Chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM

Ngày 10/9, Sở Y tế TPHCM đã công bố quyết định cách chức Chánh thanh tra Sở Nguyễn Đức An vì đã không báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc về các cơ sở có hàm lượng 3-MCPD vượt quá quy định cho phép.

Ông  Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, bị kỷ luật với hình thức khiển trách, vì chậm xử lý các cơ sở sản xuất vi phạm.

Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy đã có kết luận trong thời gian vừa qua, sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm không được công bố và xử lý triệt để đã gây lo ngại, rất bức xúc trong nhân dân.

Cùng ngày, UBND TP đã công bố quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan (SN 1970) - giảng viên trường ĐH Y Dược TPHCM giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế, phụ trách lĩnh vực dược, thay cho dược sĩ Nguyễn Xuân Cẩm vừa nghỉ hưu.

Hậu quả này trước tiên và chủ yếu là do sơ hở, lỏng lẻo và thiếu trách nhiệm của ngành y tế TP trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải được xử lý nghiêm minh.

Trong vụ việc nói trên, có trách nhiệm cụ thể của tập thể và một số cá nhân sai phạm khi kiểm tra phát hiện sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD vượt mức qui định nhưng không xử lý triệt để và không công bố.

Được biết, từ tháng 11/2001, chất gây ung thư 3-MCPD đã được Sở Y tế TP phát hiện có trong nước tương với hàm lượng rất cao nhưng thông tin này không được công khai.

Theo Tuổi trẻ, Thanh niên