1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Các tỷ phú chỉ quan tâm chính sách khi nói về trung tâm tài chính ở TPHCM

Q.Huy

(Dân trí) - Tổng thư ký Quốc hội cho biết, khi nghe về Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, các tỷ phú nước ngoài không quan tâm nhiều đến đất đai, hạ tầng mà họ chỉ cần chính sách, pháp luật thông thoáng.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đảng đoàn Quốc hội sáng 5/10, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ, việc phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại địa phương sẽ thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu, tạo điểm đến của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ với chi phí cạnh tranh.

TPHCM đề xuất và kiến nghị Quốc hội chấp thuận các cơ chế, chính sách tập trung vào những nhóm trụ cột, có năng lực cạnh tranh để hiện thực hóa Trung tâm Tài chính quốc tế.

Các thành viên đoàn công tác đều đồng tình việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM là việc cần thực hiện. Với vai trò là trung tâm kinh tế - tài chính, đổi mới, sáng tạo, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ tạo sự ảnh hưởng cho cả nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, thành phố cần trình cả đề án Trung tâm Tài chính quốc tế, đề án đường sắt đô thị và vành đai 4 cùng lúc nhằm tạo sự đồng bộ và thể hiện tư duy nhìn xa, nhìn rộng. Khi Chính phủ và các bộ, ngành ủng hộ, những đề án này sẽ được trình Bộ Chính trị để kết luận.

"Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo đòn bẩy lớn, không chỉ cho TPHCM mà còn thúc đẩy cả nước. TPHCM cần thực hiện khẩn trương, sau khi Bộ Chính trị có kết luận, Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian nhanh nhất", ông Nguyễn Khắc Định nói.

Liên quan vấn đề này, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn lại nghiên cứu về mô hình Khu thương mại tự do Thượng Hải (Trung Quốc). Khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền, các cơ quan cùng tháo gỡ chứ không chờ địa phương đề xuất.

Các tỷ phú chỉ quan tâm chính sách khi nói về trung tâm tài chính ở TPHCM - 1

Buổi làm việc nhằm tháo gỡ những vướng mắc xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 98 (Ảnh: H.Q.).

"Tôi đề nghị TPHCM cần tích cực hơn trong quyền hạn của mình khi thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù. Mặt khác, các bộ, ngành cũng phải giúp thành phố tháo gỡ các vấn đề. Trong báo cáo có nêu thành phố có cơ chế đột phá, vượt trội mà vẫn phải làm theo quy trình, thủ tục hiện hành, tôi thấy nó xót xa", Phó chủ tịch Quốc hội nhìn nhận.

Ông Trần Quang Phương nhấn mạnh, Nghị quyết 98 đã giao trách nhiệm Chính phủ chỉ đạo các cơ quan phối hợp với TPHCM để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề. Đây là định hướng mà TPHCM cần bám theo.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng yêu cầu thành phố nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.

Tại buổi làm việc, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, qua tiếp xúc với các tỷ phú nước ngoài, họ không quan tâm nhiều đến đất đai, cơ sở hạ tầng hỗ trợ khi nghe về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TPHCM. Điều họ cần là chính sách, pháp luật thông thoáng để hoạt động.

"Cơ chế, chính sách pháp luật cần thông thoáng cho dòng tiền vào và ra. Đó mới là điều cốt lõi, những vấn đề khác họ không quan tâm. Chúng ta cần nghiên cứu vấn đề này, báo cáo rõ với Bộ Chính trị về các cơ chế, chính sách tài chính phải khác biệt với quy định hiện hành. Trong đó, các cơ quan cần nghiên cứu cách vận hành của trung tâm tài chính tại một số nước trong khu vực", Tổng thư ký Quốc hội nói thêm.