Các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với gió đông trên cao, từ nay đến hết ngày 4/11, ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.


Từ hôm nay đến hết ngày mai (4/11), một số tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Từ hôm nay đến hết ngày mai (4/11), một số tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa lớn (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Đêm hôm qua (tính đến 1h ngày 3/11), ở các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-80mm, riêng Tuy Hoà 86mm, Sơn Hòa 100mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu kết hợp với gió đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 4/11 ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ Vĩ Bắc nên các tỉnh Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông. Tổng lượng mưa trong 24 giờ tới (tính đến 19h ngày 3/11) phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Tình hình mưa giông, gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nêu trên, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông, trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương