Quảng Nam:

Các nạn nhân trong vụ lật ca nô đang được đưa về quê an táng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Ngày 27/2, hàng trăm người dân địa phương đã tập trung tại nhà tang lễ TP Hội An (Quảng Nam) để tiễn đưa những nạn nhân tử vong trong vụ chìm ca nô trở về để an táng ở quê hương.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhà tang lễ bệnh viện Hội An có 13 chiếc quan tài đã được lực lượng chức năng đặt thẳng hàng ở đây. Bên cạnh đó, 2 thi thể nạn nhân vừa tìm thấy rạng sáng nay (27/2) đang được khâm liệm.

Các nạn nhân trong vụ lật ca nô đang được đưa về quê an táng - 1

Chiều 27/2, tại nhà tang lễ bệnh viện Hội An, 13 chiếc quan tài đã được lực lượng chức năng đặt ở đây.

Tại đây, các nạn nhân đã mất có chung một chiếc bàn thờ được các nhà sư tổ chức lễ để người dân vào viếng hương. Phía bên ngoài có rất đông người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đến thắp nén hương cho các nạn nhân tử vong trong vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại.

Các nạn nhân trong vụ lật ca nô đang được đưa về quê an táng - 2

Rất nhiều người thất thần bên quan tài người thân.

Theo cơ quan chức năng, trong sáng nay, có 6 thi thể nạn nhân được đưa đi hỏa táng tại TP Đà Nẵng theo nguyện vọng của gia đình. Những nạn nhân còn lại được bàn giao cho người thân để đưa về quê ở TP Hà Nội, TP HCM...

Có mặt tại buổi tang lễ, bà Võ Thị Thanh Thúy (30 tuổi, trú TP Hội An) rất đau xót khi chứng kiến cảnh tang thương này.

Các nạn nhân trong vụ lật ca nô đang được đưa về quê an táng - 3

Các nạn nhân được lập chung một chiếc bàn thờ, được các nhà sư tổ chức lễ để người dân vào viếng hương.

"Vụ lật ca nô này gây ra nhiều mất mát đối với người thân gia đình của các nạn nhân. Tôi mong sao thời gian tới, các ngành chức năng cần có chế tài hay biện pháp để quản lý chặt chẽ các tàu vận chuyển hành khách, qua đó không để xảy ra một vụ tai nạn thương tâm như vậy nữa", bà Thúy nói.

Các nạn nhân trong vụ lật ca nô đang được đưa về quê an táng - 4

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h ngày 26/2, tại vùng biển Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam, tàu ca nô Phương Đông mang biển số QNa 1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng, trên tàu chở 36 hành khách cùng thuyền viên. Khi đang thực hiện hành trình đi từ đảo Cù Lao Chàm vào bến thủy Cửa Đại thì bất ngờ bị lật chìm.

Tính đến 13h ngày 27/2, vụ tai nạn đã khiến 15 người tử vong, 2 người vẫn còn mất tích trên biển.

Các nạn nhân trong vụ lật ca nô đang được đưa về quê an táng - 5

Đến chiều 27/2, có 6 thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để đưa về quê an táng.