1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các lô đất vàng 4 mặt tiền ở TPHCM có thể làm nhà vệ sinh công cộng

Q.Huy

(Dân trí) - Sở TN&MT TPHCM cho biết, hiện tại 2 lô đất vàng 4 mặt tiền giữa trung tâm TPHCM nằm ở 8-12 Lê Duẩn và 2-4-6 Hai Bà Trưng có thể được bàn giao ngay để xây nhà vệ sinh công cộng.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TPHCM, vừa ký văn bản khẩn gửi UBND thành phố về đề xuất đầu tư nhà vệ sinh công cộng tạm thời trên các khu đất trống chưa thực hiện dự án tại quận 1. Ý kiến được đưa ra sau khi UBND quận 1 đề xuất hình thành nhà vệ sinh công cộng tạm thời tại một số khu vực ở trung tâm TPHCM.

Các lô đất vàng 4 mặt tiền ở TPHCM có thể làm nhà vệ sinh công cộng - 1

Khu đất đắc địa 4 mặt tiền tại số 8-12 Lê Duẩn vẫn chưa thể xây công trình do vướng mắc pháp lý (Ảnh: Hải Long).

Sở TN&MT thành phố bày tỏ sự ủng hộ việc sử dụng các khu đất trống chưa thực hiện dự án trên địa bàn quận 1 làm nhà vệ sinh công cộng tạm thời. Những vị trí được nhắc đến ở phường Bến Nghé như khu đất dự án Thương xá Tax (135 đường Nguyễn Huệ); dự án mở rộng Khách sạn Majestic (số 2-4-6 đường Nguyễn Huệ); khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn; khu đất dự án tại số 2-4-6 đường Hai Bà Trưng và khu đất dự án số 8 đường Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành).

Trong số những khu vực này, Sở TN&MT cho biết, khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng do Trung tâm phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN&MT) có thể bàn giao ngay để đầu tư xây dựng nhà vệ sinh công cộng tạm thời. Các vị trí còn lại, UBND quận 1 cần chủ động làm việc với chủ dự án để xác định vị trí cụ thể thực hiện đầu tư, xây mới.

Các lô đất vàng 4 mặt tiền ở TPHCM có thể làm nhà vệ sinh công cộng - 2

Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

Khu đất vàng tại số 8-12 Lê Duẩn với 4 mặt tiền giữa thành phố, nằm đối diện trụ sở UBND quận 1 và sát vách với Trung tâm thương mại Diamond Plaza cùng nhiều công trình lớn khác. Với vị trí, tiềm năng thuận lợi, đảm bảo mọi điều kiện để thu hút du khách, nhưng khu đất vẫn bất động nhiều năm nay.

Khu đất vàng 4 mặt tiền tại 2-4-6 Hai Bà Trưng liên quan những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa. Dự án tại khu đất này cũng đã trải qua nhiều năm bất động.