Gia Lai:

Các đối tượng nổ súng tại Bar New Life ra đầu thú

(Dân trí) - Các đối tượng nổ súng tại quán Bar New Life làm bị thương anh Ngô Xuân Thành vào tối ngày 12/2, đã đến Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Gia Lai đầu thú.

Được biết, anh Ngô Xuân Thành, 23 tuổi, hiện là chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trại giam Gia Trung (Bộ Công an). Vào tối xảy ra sự việc, anh Thành đi dự sinh nhật bạn tại quán, trong lúc hoảng loạn anh Thành đã bỏ chạy nhưng khi nhớ ra còn bỏ quên chiếc máy ảnh trên bàn nên quay lại lấy thì bị một phát đạn bắn trúng vào cổ.

Sau khi điều tra và tìm hiểu, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công an Hà Nội đã xác định dược danh tính của các đối tượng trong vụ án.

Đến ngày 21/2, Đào Thanh Chính, Nguyễn Minh Tiến cùng các đối tượng Đỗ Văn Hùng (30 tuổi), Nguyễn Thế Toàn (19 tuổi), đều ở thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và Đào Ngọc Lý (19 tuổi, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) là thủ phạm vụ án trên đã đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Gia Lai đầu thú.

Đào Thanh Chính giao nộp một khẩu súng (không rõ chủng loại), báng gỗ và nòng thép có chữ CCCP. Chính khai đây là khẩu súng bắn anh Thành bị thương Còn 3 phụ nữ đi cùng với nhóm đối tượng là V. (20 tuổi), T. (20 tuổi) cùng trú tại phường Yên Đổ (TP. Pleiku) và H. (24 tuổi, trú phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Thư