Nghệ An:

Cả xã đổ xô đi săn rắn lục đuôi đỏ

(Dân trí) - Hàng trăm người dân ở xác xã Khánh Sơn, Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An mấy ngày nay đổ xô đi săn rắn lục đuôi đỏ.

Sau khi UBND huyện Nam Đàn có công văn trả lời báo chí về việc rắn lục xanh đuôi đỏ xuất hiện nhiều và bất thường trên địa bàn một số xã Nam Lộc, Khánh Sơn, đồng thời huyện phát động nhân dân các xã nói trên săn bắt rắn nhằm giảm bớt nỗi lo rắn "oanh tạc", hàng trăm người dân đã đổ xô đi săn lùng rắn lục đuôi đỏ. Mỗi con rắn giao nộp cho xã tiêu hủy, người dân sẽ được trả 20 nghìn đồng.

Được biết, tính đến chiều ngày 29/10, sau 1 ngày phát động, người dân đã tiêu diệt được 18 con rắn lục đuôi đỏ. Hầu hết loại rắn này nhỏ bằng ngón tay cái, dài khoảng 30-50cm.
 
Toàn bộ số rắn được giao nộp trong ngày sẽ được thu gom lại, đốt cháy và đào hố chôn lấp.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân Khánh Sơn đi săn rắn:

Một con rắn lục xanh đuôi đỏ còn sống được bắt bỏ trong một chiếc can nhựa.
Một con rắn lục xanh đuôi đỏ còn sống được bắt bỏ trong một chiếc can nhựa.

Cán bộ xã thu gom rắn.
Cán bộ xã thu gom rắn.

Rắn được đập chết cho vào túi ni lon.

Rắn được đập chết cho vào túi ni lon.
Rắn được đập chết cho vào túi ni lon.

Để đảm bảo an toàn không bị rắn cắn, rắn được đập chết khi phát hiện.

Để đảm bảo an toàn không bị rắn cắn, rắn được đập chết khi phát hiện.

Để đảm bảo an toàn không bị rắn cắn, rắn được đập chết khi phát hiện.
Để đảm bảo an toàn không bị rắn cắn, rắn được đập chết khi phát hiện.

Đốt rắn và chôn lấp
Đốt rắn và chôn lấp.


Nguyễn Duy