1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cá voi nặng 2 tấn dạt vào bờ biển Phú Yên

(Dân trí) - Sáng 11/12, một con cá voi lớn dài khoảng 6m, nặng gần 2 tấn dạt vào bờ biển thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An (Phú Yên), trong tình trạng suy kiệt, có nhiều vết thương.

 

Cá voi nặng gần 2 tấn, dài 6 mét lụy bờ biển thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên
Cá voi nặng gần 2 tấn, dài 6 mét lụy bờ biển thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên

Theo người dân làng chài Mỹ Quang Nam, cá voi (ngư dân ở đây gọi là Ông Nam Hải) dạt vào bờ vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/12 trong tình trạng bị mắc cạn, thở yếu, được ngư dân đưa vào sát mép nước. Vì “Ông” quá lớn, vị trí lụy bờ cách xa lăng (nơi thờ cúng cá Ông của làng), bà con đã phải thuê xe cẩu đưa "Ông" từ chỗ mắc cạn đến lăng để làm nghi lễ cải táng theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển.

Qua quan sát, con cá voi có chiều dài hơn 6 mét, nặng khoảng 2 tấn, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 1 mét, lưng màu đen, bụng trắng, trên mình có những vết trầy xước nhẹ. Đặc biệt, trên đầu cá có một lỗ lớn giống như đặc điểm của cá voi.

Ông Nguyễn Hoàng Yên, người làm chánh tế lăng Ông thôn Mỹ Quang Nam cho biết: “Lần đầu tiên ở khu vực biển này xuất hiện cá Ông lụy bờ lớn như vậy. Hình thù Ông cũng rất lạ, nhất là phần đầu có khía nhô cao chính giữa, bạnh mép hàm dưới rộng. Chúng tôi đang huy động lực lượng trong lạch vạn chài làm nghi thức cúng và cải táng cá theo truyền thống”.

Cá Ông được đưa về lăng Ông thôn Mỹ Quang Nam để làm lễ an táng theo truyền thống của ngư dân vùng biển
Cá Ông được đưa về lăng Ông thôn Mỹ Quang Nam để làm lễ an táng theo truyền thống của ngư dân vùng biển

Theo tín ngưỡng của ngư dân ven biển, việc các Ông lụy bờ là tín hiệu vui cho cả vùng biển. Người nhìn thấy “Ông” lụy bờ đầu tiên sẽ phải “để tang” 3 năm. Theo họ, “Ông Nam Hải” sẽ đem lại điều may mắn nhất khi hành nghề đánh bắt cá trên biển và trong cuộc sống.

Trước đó không lâu, ở khu vực bờ biển Tuy Hòa (TP Tuy Hòa, Phú Yên), cách nơi cá Ông lụy hôm nay khoảng 7km, có xuất hiện một con cá lớn bơi chậm chạp, cách bờ chỉ vài chục mét. Nhiều người cho rằng có thể chính con cá này đã bị thương trôi dạt vào bờ và lụy.

Công Sơn