1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cả thành phố hỗn loạn vì cơn mưa lớn

(Dân trí) - Chiều tối ngày 21/8, cơn mưa lớn kèm gió lốc nhiều giờ liền tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã làm hàng trăm cây xanh bị gãy cành và bật gốc, đổ xuống đường. Nhiều tuyến phố bị ngập, hàng chục nhà dân tốc mái, giao thông ách tắc nghiêm trọng.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ lúc 17h30. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, các tuyến đường trung tâm của thành phố như Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn… đều ngập trong biển nước. Nhiều gốc cây nằm chắn ngang đường, giao thông tê liệt, các phương tiện di chuyển khó khăn.
 
Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước
Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước

 

Nhiều nhà dân bị tốc mái, mái bay ra đường. Bàn ghế trong các hàng quán cũng bị gió cuốn ra đường khiến giao thông càng ách tắc.

 

Nghiêm trọng nhất là tại khu vực cầu Ea Tam (đường Lê Duẩn), nước dâng lên ngập đường, chảy xiết làm nhiều người đi xe máy khi di chuyển qua đây bị nước trôi ngã, té xe.

 

Lực lượng CSGT, công an cơ động TP Buôn Ma Thuột đã tích cực tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, giảm bớt tình trạng ùn ứ.
 
Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước


Nhiều tuyến phố chìm trong biển nước
Cây xanh gãy đổ ngổn ngang, nước tràn khắp các tuyến đường, đồ vật của người dân cũng bị cuốn trôi ra đường.
 
 

Ông Lê Đình Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk - cho biết: “Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã nhanh chóng điều toàn bộ nhân viên, xe chuyên dụng đến các tuyến đường thu dọn cây bị đổ, bật gốc, trách ách tách giao thông. Hiện tại chưa thống kê được thiệt hại”.

 

Trương Nguyễn