Môi giới mại dâm:

Ca sĩ Lâm Nhật Ánh bị phạt 6 năm tù giam

Hôm nay (31/7), TAND TPHCM đã đưa vụ án ca sĩ Lâm Nhật Ánh phạm tội “Môi giới mại dâm” ra xét xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt 6 năm tù giam. Mức án này cao hơn 1 năm so với phiên xử sơ thẩm lần 1.

Trước đó, ngày 6/9/2005, Tòa án nhân dân quận 3, TPHCM đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên Lâm Nhật Ánh mức án 5 năm tù giam về và 5 triệu đồng về cùng tội danh trên. Sau đó, Lâm Nhật Ánh kháng cáo kêu oan.

Ngày 20/12/2005, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm. Sau khi tiến hành thẩm vấn bị cáo, đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hủy bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng.

Sau khi hội ý, HĐXX TAND TPHCM đã quyết định hủy bản án sơ thẩm và quyết định rút vụ án này lên TAND TPHCM xử lý theo trình tự sơ thẩm sau khi VKS hoàn tất điều tra bổ sung (TAND quận 3 không tiếp tục thụ lý vụ án) do vụ án phức tạp.

Khác với phiên xử trước đó, tại phiên xử hôm nay (31/7), Lâm Nhật Ánh ra toà một mình mà không yêu cầu có luật sư bào chữa. Trong suốt phần thẩm vấn, bị cáo Ánh thừa nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm của mình và tỏ ra ăn năn hối lỗi. Khi được nói lời nói sau cùng, Ánh mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để “làm lại cuộc đời”.

Theo lời khai của Ánh, ngoài việc trực tiếp bán dâm, để có tiền tiêu xài Ánh phải môi giới cho các “chị em” khác để được chia tiền bán dâm. Tính đến ngày bị bắt, Ánh đã môi giới nhiều lần cho nhiều “cô gái chân dài”, trong đó có người mẫu T.T.H.G khi cô này chưa tới tuổi thành niên.

Trong đường dây này, ngoài ca sĩ Lâm Nhật Ánh, cơ quan điều tra còn phát hiện có sự liên quan trong hành vi môi giới mại dâm của ba người đẹp khác, đặc biệt có cả diễn viên kịch nói Nguyễn Lê Uyên Th. Tuy nhiên do kết quả điều tra không đủ cơ sở kết luận hành vi môi giới của những người này nên họ không bị xử lý hình sự.

Theo A. Đ. C
Báo Tuổi trẻ