1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau chuẩn bị kịch bản bão số 9 ảnh hưởng 3 huyện ven biển

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Ngày 17/12, tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau, cho biết trước cơn bão Rai, đã có trên 3.400 tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại khu neo đậu tránh trú bão.

Căn cứ vào diễn biến của bão Rai, Cà Mau đưa ra kịch bản bão có khả năng ảnh hưởng đến 3 huyện ven biển của tỉnh này là huyện Ngọc Hiển, huyện Đầm Dơi và huyện Phú Tân. Số dân cần di dời của các địa phương là hơn 146.000 người.

Tỉnh đã chuẩn bị cơ bản 600 điểm sơ tán, với sức chứa gần 260.000 người; đồng thời chuẩn bị 1.500 phương tiện và 29.000 lực lượng để thực hiện di dời dân khi cần thiết.

Hiện nay đã có trên 3.400 tàu thuyền của Cà Mau với hơn 16.300 thuyền viên vào nơi neo đậu an toàn; còn trên 1.100 tàu, với hơn 5.800 thuyền viên đang hoạt động trên biển đã được thông báo về hướng đi của bão để tìm nơi tránh trú.

Cũng qua thống kê cho thấy số nhà cần chằng chống ở các huyện ven biển là hơn 47.000 căn; có 5 vị trí đê xung yếu với chiều dài 1,5 km đã bố trí sẵn sàng vật lực để xử lý khi có tình huống xảy ra; có trên 1.270 lồng bè trên biển, khoảng 480 người canh giữ đáy hàng khơi.

Cà Mau chuẩn bị kịch bản bão số 9 ảnh hưởng 3 huyện ven biển - 1

Nhiều tàu thuyền của Cà Mau đã vào nơi tránh trú an toàn trước diễn biến bất thường của bão Rai (Ảnh minh họa: Huỳnh Hải).

Ngoài ra, thời điểm xảy ra bão trùng với kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch. Do đó, nhiều xã, thị trấn có hộ dân sống ven biển, đê, các cửa sông khu vực phía Đông ngoài việc chịu tác động của mưa giông, gió mạnh thì còn phải chịu ảnh hưởng của nước ngập, tràn do triều cường.

Để ứng phó với bão Rai, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa có công điện hỏa tốc yêu cầu các đơn vị chức năng theo dõi sát diễn biến của bão, kiên quyết không để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn sản xuất, nhất là an toàn đối với lồng bè nuôi thủy sản tại Hòn Chuối và các cửa biển.

Các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, sẵn sàng ứng phó, không để bị động, bất ngờ, nhất là đảm bảo an toàn dân cư trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo vệ đê điều, bảo vệ sản xuất; bố trí các lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.

Như đã đưa tin, chiều tối nay (17/12), bão Rai đã vượt qua phía Bắc đảo Palawan, Philippines, đi vào khu vực giữa Biển Đông, trở thành bão số 9 năm 2021. Sau khi vào Biển Đông, cường độ bão giảm xuống cấp 14, giật cấp 17, đây vẫn là cấp bão rất mạnh.