PhotoStory

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định

Thực hiện: Nhật Anh

(Dân trí) - Gần 900 người cùng nhiều phương tiện được huy động để sơ tán người dân, ứng cứu người mắc kẹt ở khu vực ngập sâu. Đó là tình huống giả định khi bão số 5 đổ bộ vào Quảng Trị.

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 1

Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 2

Theo kịch bản diễn tập, tình huống giả định là cơn bão số 5 với cường độ mạnh, đổ bộ vào địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó, huyện Cam Lộ là vùng tâm bão đi qua với gió mạnh, kèm theo mưa lớn, gây ngập lụt tại các xã.

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 3
Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 4

Buổi diễn tập chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, vận hành cơ chế của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự kiêm Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Giai đoạn 2 thực binh xử lý các tình huống như: tuyên truyền, chằng chống nhà cửa, di dời, sơ tán người dân; ứng cứu sập đổ công trình, nhà cửa, khắc phục hậu quả; cứu hộ, cứu nạn khu dân cư bị ngập lụt sâu.

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 5

Buổi diễn tập kéo dài hơn 1 giờ với sự góp mặt của gần 900 người dân cùng các lực lượng tham gia như: quân đội, công an, dân quân tự vệ, hội chữ thập đỏ... 

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 6
Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 7

Người và tài sản, vật nuôi được di dời ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ để đảm bảo an toàn trong buổi diễn tập.

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 8

Trước tình huống nước lũ dâng cao, nhấn chìm nhiều căn nhà, lực lượng chức năng triển khai phương tiện tiếp cận để ứng cứu, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tham gia buổi diễn tập, ông Nguyễn Duy Thự, trú thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, cho hay, mỗi mùa mưa bão khu vực xã Cam Hiếu thường xuyên bị ngập sâu nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan. Buổi diễn tập này giúp bà con biết thêm các tình huống nguy hiểm mỗi khi bão đổ bộ để ứng phó. 

Cả làng chạy bão, công an và bộ đội cứu người trong tình huống giả định - 9

Tình huống ứng cứu người bị thương được triển khai tại buổi diễn tập. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, buổi diễn tập được đánh giá là hoàn thành xuất sắc các yêu cầu đề ra.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết, địa phương có khí hậu và địa hình rất phức tạp, chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam.  

Theo ông Đồng, việc tổ chức các cuộc diễn tập chống bão, lũ góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân trong công tác ứng phó với thiên tai; nâng cao kỹ năng phòng ngừa, chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai và bổ sung, hoàn thiện phương châm "4 tại chỗ" ở cấp cơ sở, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra.