Hà Tĩnh:

Cả làng bàng hoàng nhìn 3 trẻ nhỏ được đưa lên từ đập nước

Xuân Sinh

(Dân trí) - Tối 18/8, lãnh đạo UBND xã Gia Hanh (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 trẻ nhỏ tử vong tại đập nước.

Ba nạn nhân xấu số là các cháu N.Đ.T. (SN 2013), N.M.C. (SN 2014, là anh em họ với T.) và cháu N.T.L. (SN 2011). Cả ba nạn nhân đều trú tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc.

Trước đó vào khoảng 18h cùng ngày, thấy các con đi chơi mãi không về nhà, nên bố mẹ các cháu đổ xô đi tìm. Khi lên đến đập Cố Châu (xã Gia Hanh), người dân phát hiện chiếc xe đạp cùng đôi dép của các cháu bỏ lại ở trên bờ.

Nghi có chuyện chẳng lành, nhiều người dân đã lặn xuống đập để tìm kiếm, khoảng 20 phút thì tìm thấy thi thể của 3 trẻ nhỏ xấu số.

"Lúc đưa thi thể 3 đứa nhỏ lên từ đập nước ai cũng bàng hoàng. Thật đau đớn và tội nghiệp", một người dân sống gần nơi xảy ra sự việc cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Gia Hanh cho biết, khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với các gia đình.