1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bố mẹ ngã quỵ khi thấy thi thể 2 con nổi dưới ao

Xuân Sinh

(Dân trí) - Đi làm về không thấy 2 con đâu, vợ chồng anh Hiếu vội vã đi tìm. Lúc ra bờ ao sau nhà, anh chị đau đớn, ngã quỵ khi thấy thi thể các con nổi dưới ao.

Sáng 30/5, lãnh đạo UBND xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong.

Bố mẹ ngã quỵ khi thấy thi thể 2 con nổi dưới ao - 1

Người thân, bà con lối xóm bàng hoàng trước sự việc thương tâm xảy ra với 2 cháu nhỏ.

Theo đó, vào chiều ngày 29/5, anh Hoa Văn Hiếu (SN 1985, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ) đi thả ống trúm bắt lươn, còn vợ là chị Phan Thị Loan (SN 1995) thì đi làm đồng.

Trong khi bố mẹ vắng nhà, hai chị em ruột là Hoa.T.M.L. (6 tuổi) và Hoa.T.H. (3 tuổi) ở nhà chơi với nhau.

Hơn 16h chiều cùng ngày, vợ chồng anh Hiếu đi làm về thì không thấy con đâu, gọi mãi không được nên hô hoán nhờ bà con lối xóm đi tìm. Lúc ra đến bờ ao phía sau nhà tìm kiếm, vợ chồng anh Hiếu đau đớn, ngã quỵ khi thấy các con dưới ao, cả hai đã đuối nước, tử vong.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, nhà trường cùng bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho hai cháu.

Trước đó 2 ngày, tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 17h15 ngày 27/5, có 4 cháu nhỏ ra sông Tiêm (khu vực rào Cồn, thuộc địa bàn xã Phú Phong, huyện Hương Khê) tắm. Trong lúc tắm, 2 cháu P.D.M. (học sinh lớp 6, Trường THCS thị trấn Hương Khê) và T.T.B. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Hương Khê) không may bị đuối nước.