1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Cả khu dân cư thức trắng đêm vì vỡ đường ống nước

(Dân trí) - Đêm 1, rạng sáng 2/3, hàng chục hộ dân thuộc KP 4 (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phải thức trắng đêm di dời đồ đạc, ngăn nước ngập vào nhà do sự cố vỡ đường ống nước sạch.

Một số người dân tại khu vực trên cho biết, khoảng 20 giờ ngày 01/03, đường ống dẫn nước sạch cung cấp cho khu dân cư thuộc phường Long Bình chôn ngầm dưới lòng đất bỗng nhiên bị vỡ. Hàng trăm m3 nước sau đó đã tràn lên đường, chảy vào khu dân cư gây ngập.

 

Bà Trần Thái Bình, 66 tuổi, ngụ số 5, KP 4 cho biết: “Nước bắt đầu ngập và dâng cao vào khoảng 23 giờ đêm 01/03. Khi đó tôi đang ngủ thì nghe mọi người gọi cửa báo nước ngập vào phòng. Khi tỉnh giấc thì thấy nước đã dâng vào phòng lên đến gần 40cm. Thấy nước gần ngập tới ổ điện nên tôi phải cắt cầu dao”.

 

Để ngăn chặn nước ngập vào nhà, người dân phải dùng ván gỗ, gạch, đất để be bờ. Vật dụng trong nhà phải kê lên cao để tránh hư hại.

 

Được biết, đây là đường ống cung cấp nước sạch cho các khu dân cư thuộc KP 4 phường Long Bình. Trước Tết Nguyên đán, ống nước sạch này đã bị rò rỉ và trào nước lên mặt đường.

 

Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân đã cấp báo lên chính quyền chức năng nhưng vẫn không có đơn vị nào đến để xử lý sự cố. Đến 8 giờ sáng ngày 02/03, khi người dân tiếp tục gọi điện cho lãnh đạo địa phương cấp báo vụ việc thì sự cố mới được khắc phục.

 

Một số hình ảnh do Dân trí ghi nhận:
 
Minh Hậu


Minh Hậu


Minh Hậu


Minh Hậu


Minh Hậu


Minh Hậu


 

Minh Hậu