Đồng Nai:

Cả dòng xe phải chạy ngược chiều trên cao tốc vì xe container lật

(Dân trí) - Chiếc xe đầu kéo container đang chạy đến nhánh rẽ về quốc lộ 51 trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) bất ngờ bị lật giữa đường, khiến giao thông bị cản trở nghiêm trọng.

Đến 8h sáng nay (26/11), sự cố tai nạn trên cao tốc HLD vẫn đang được các lực lượng chức năng phối hợp giải quyết và điều tiết phương tiện tìm hướng đi thay thế để chờ giải toả hiện trường.

Hiện trường xe đầu kéo container lật tại nhánh rẽ trên cao tốc HLD.
Hiện trường xe đầu kéo container lật tại nhánh rẽ trên cao tốc HLD.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc HLD), khoảng 5h45 cùng ngày, tại Km0+100, nhánh D- QL51 trên cao tốc HLD (hướng từ TPHCM đi Long Thành), xe đầu kéo container (chưa rõ tài xế) chạy đến vị trí trên bất ngờ bị lật ngang đường.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng VEC E đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo các cơ quan liên quan tới xử lý.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị cản trở nghiêm trọng. Lực lượng điều tiết phải hướng dẫn xe cộ lưu thông ngược chiều trên 1 đoạn cao tốc để ra QL51.
Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị cản trở nghiêm trọng. Lực lượng điều tiết phải hướng dẫn xe cộ lưu thông ngược chiều trên 1 đoạn cao tốc để ra QL51.

Phương tiện bị nạn nằm chắn hết phần đường ở nhánh rẽ xuống QL51 nên tất cả các xe di chuyển đến khu vực nút giao giữa cao tốc và QL51 nếu muốn xuống QL51 đều được lực lượng của VEC E hướng dẫn hướng đi thay thế khác. Trong đó có giải pháp xe con, xe khách, xe tải nhỏ… phải đi ngược chiều; xe tải lớn, xe container phải chạy xa hơn 4km… khiến giao thông 1 phen nháo nhào.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Đăng Lê