Cá dầu hồi sinh trở lại ở hồ Hoàn Kiếm sau nhiều năm vắng bóng

(Dân trí) - Sau nhiều năm vắng bóng, những tháng gần đây, đàn cá dầu đã xuất hiện trở lại, góp phần làm sạch các loại tảo trong hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, cá dầu là loài cá bản địa, có vảy trắng, chỉ xuất hiện ở những vùng nước sạch. Do những năm qua, ao hồ Hà Nội bị ô nhiễm nên loài cá dầu gần như biến mất, ở hồ Hoàn Kiếm cũng không còn.

Những tháng gần đây, đàn cá dầu với hàng ngàn con bất ngờ xuất hiện trở lại, thường bơi sát các bờ kè ăn rêu, tảo ở hồ Hoàn Kiếm. “Đây là một trong những loài cá làm sạch nước, vì thức ăn của chúng là các loài tảo”, bà Trần Minh Hiền – Đội trưởng Đội Quản lý duy trì hồ (Công ty Thoát nước Hà Nội) nói.

Cá dầu hồi sinh trở lại ở hồ Hoàn Kiếm sau nhiều năm vắng bóng - 1
Cá dầu xuất hiện trở lại ở hồ Hoàn Kiếm

Theo bà Hiền, cá dầu xuất hiệt trở lại khi hệ sinh thái trong hồ Hoàn Kiếm hồi phục và rất cân bằng. Qua theo dõi đàn cá dầu những tháng gần đây, bà Hiền nhận thấy nước hồ Hoàn Kiếm sạch nên đàn cá dầu phát triển rất tốt.

Đại diện Công ty thoát nước Hà Nội cho biết, trong những năm qua người dân phóng sinh rất nhiều loại cá lạ xuống hồ Hoàn Kiếm mỗi dịp lễ tết. Điều này làm ảnh hưởng đến sinh thái trong lòng hồ vì các loại cá lạ có thể tiêu diệt các loại cá bản địa.

“Nhiều lần tôi thấy người dân phóng sinh cá xuống hồ cảm thấy rất đau lòng. Người dân đổ hàng trăm kilogram cá lạ xuống hồ Hoàn Kiếm. Nhiều con bị sốc hoặc yếu nên chết nổi trắng góc hồ, con sống được thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái”, bà Hiền cho hay.

Bà Trần Minh Hiền mong người dân không nên phóng sinh hàng trăm kilogram cá xuống hồ Hoàn Kiếm như hiện nay, vì việc này sẽ làm mất cân bằng sinh thái trong hồ. Ngoài ra, nếu không phù hợp với vùng nước, cá phóng sinh cũng sẽ chết, gây ô nhiễm hồ Hoàn Kiếm.

Quang Phong