1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Cá chết trôi dọc bờ biển, ngư dân vớt hàng chục kg mỗi ngày

(Dân trí) - Tình trạng cá chết hàng loạt, dạt vào bờ biển không chỉ xảy ra ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế,… mà tại Quảng Trị, ngư dân các địa phương cũng phát hiện cá chết. Có người vớt được gần chục kg cá mỗi ngày.

Những ngày gần đây, dọc các xã vùng biển bãi ngang như Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh), Trung Giang, Gio Hải (huyện Gio Linh), Triệu Lăng (huyện Triệu Phong)… xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt và trôi dạt vào bờ biển, khiến người dân hoang mang, lo lắng…

Ngày 19/4, ông Trần Văn Thận, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) cho biết: “Mấy ngày nay, cá chết và trôi vào bờ biển Vĩnh Thái khá nhiều. Dọc bãi biển đều có cá chết và trôi vào bờ. Đặc biệt là ngày gió mùa, cá từ biển bị chết dạt vào bờ càng nhiều hơn”.

Theo quan sát, dọc bờ biển đâu cũng có cá chết. Chủ yếu là các loại cá như: Cá trạng, cá bè, cá doái, cá sơn, cá khoang cổ, cá đục…

Thấy cá chết nhiều, chị Lập đã ra biển nhặt về nấu làm thức ăn cho gia súc
Thấy cá chết nhiều, chị Lập đã ra biển nhặt về nấu làm thức ăn cho gia súc

Khi thấy cá chết trôi vào bờ, người dân các địa phương đã nhặt về làm thức ăn cho gia súc. Người nhặt nhiều cũng lên tới hơn chục kg cá chết mỗi ngày. Chị Nguyễn Thị Lập, ở xã Gio Hải cho biết, mấy ngày qua thấy cá chết nhiều nên tui ra đây nhặt mang về nấu cho lợn ăn. Từ hôm qua đến nay tui đã nhặt được hơn 20 kg cá.

Ông Phong cho biết, đây là lần đầu tiên ông thấy cá chết nhiều như mấy ngày qua
Ông Phong cho biết, đây là lần đầu tiên ông thấy cá chết nhiều như mấy ngày qua

Đối với những người dân đánh bắt trên biển, họ cũng bắt gặp tình trạng cá chết nhiều, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Ông Trần Văn Phong ở xã Trung Giang nói: “Đây là lần đầu tiên tui chứng kiến tình trạng cá chết và trôi vào bờ hàng loạt như thế này. Không chỉ dọc bãi biển mà đi sâu ra ngoài, nơi đâu cũng thấy có cá chết”.

“Sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương đã trình báo lên huyện để tìm cách giải quyết” - ông Thận cho hay.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh này vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiến cá chết như mấy ngày qua.

Đ. Đức