Cá chết trắng sau mưa lũ, ngư dân Quảng Ngãi ngậm ngùi đào hố chôn tiền tỷ

Quốc Triều

(Dân trí) - Số cá trị giá hàng chục tỷ đồng của người dân Quảng Ngãi chết trắng, trôi dạt vào bờ biển. Xót của nhưng người dân phải ngậm ngùi đào hố chôn cá tránh ô nhiễm.

Sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 5, khu vực nuôi cá ở cửa biển Sa Cần (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xơ xác. Hàng chục lồng cá bị nước lũ cuốn trôi, vỡ nát khiến cá chết hàng loạt.

Cá chết trắng sau mưa lũ, ngư dân Quảng Ngãi ngậm ngùi đào hố chôn tiền tỷ - 1

Lồng cá vỡ nát, cá chết trôi vào bờ biển la liệt.

Nắng lên, ông Ngô Công Bình (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) ra biển cùng mọi người. Nhìn cá chết la liệt trôi dạt vào bờ, ông Bình thất thần khi bao công sức, tiền bạc đầu tư 4 bè cá đã tiêu tan.

"Nhiều lồng cá gần đến thời điểm thu hoạch rồi nhưng lũ về, chết hết. Chuyến này tôi thiệt hại gần một tỷ đồng", ông Bình nói.

Cá chết trắng sau mưa lũ, ngư dân Quảng Ngãi ngậm ngùi đào hố chôn tiền tỷ - 2

Nhiều lồng cá gần đến thời điểm thu hoạch bị lũ cuốn trôi, thiệt hại hoàn toàn.

Cá chết trắng sau mưa lũ, ngư dân Quảng Ngãi ngậm ngùi đào hố chôn tiền tỷ - 3

Nhiều loại cá có trọng lượng từ 1 - 2 kg bị chết.

Ông Bình chỉ là một trong hàng chục hộ nuôi cá của huyện Bình Sơn bị thiệt hại nặng. Hộ ít nhất cũng mất 200 - 300 triệu đồng, nhiều hộ thiệt hại hàng tỷ đồng. Các loại cá chết trong đợt này chủ yếu là cá chim, cá mú, cá đù, cá bớp.

Tìm kiếm quanh một lồng cá vỡ nát tấp vào gành đá, ông Huỳnh Minh Vương (xã Bình Đông) thu được khoảng chục thùng nhựa còn lành lặn. Hai lồng cá trị giá hàng trăm triệu đồng của ông Vương "đổ sông, đổ biển" theo mưa lũ.

"Mấy cái thùng nhựa, lưới còn dùng được nên ráng lấy về. Khi nào có vốn thì làm lại lồng mới, nuôi cá lại từ đầu", ông Vương chia sẻ tâm tư.

Cá chết trắng sau mưa lũ, ngư dân Quảng Ngãi ngậm ngùi đào hố chôn tiền tỷ - 4

Người dân nhặt nhạnh những gì còn dùng được từ những lồng cá vỡ nát.

Sau 2 ngày, cá chết bắt đầu trôi dạt vào bờ biển. Số cá trị giá hàng chục tỷ đồng giờ nằm la liệt khắp nơi, bốc mùi hôi thối. Người dân đành ngậm ngùi thu gom, chôn cá tránh ô nhiễm môi trường.

Theo ông Nguyễn Văn Cảm - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông, đợt lũ đầu tiên do ảnh hưởng bão số 5 gây thiệt hại nặng cho người nuôi cá. Số cá chết bắt đầu trôi dạt vào bờ biển gây ô nhiễm. Do đó, địa phương phải huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân thu gom, chôn số cá chết.

"Trong ngày hôm nay chúng tôi đã thu gom, xử lý khoảng 5 tấn cá", Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông nói.

Cá chết trắng sau mưa lũ, ngư dân Quảng Ngãi ngậm ngùi đào hố chôn tiền tỷ - 5

Người dân huyện Bình Sơn thu gom, xử lý hàng tấn cá chết.

Theo thống kê sơ bộ, bão lũ gây thiệt hại nặng nhất cho 3 xã Bình Dương, Bình Chánh, Bình Đông của huyện Bình Sơn. Trong đó có trên 80 ha tôm sú, hơn 30 tấn cá lồng mất trắng, ước tính tổng thiệt hại trên 15 tỷ đồng.