Ninh Bình:

Cá chết trắng kênh, dân tố công ty xả thải vớt cá phi tang

(Dân trí) - Những ngày qua, hiện tượng cá chết hàng loạt dưới kênh nước điều hòa trong KCN Khánh Phú (Ninh Bình) tiếp tục xảy ra. Khi phát hiện, người dân đã báo cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời “tố” một công ty nghi thải nước ô nhiễm làm chết cá đã cho người vớt cá phi tang.

Cá chết hàng loạt dưới kênh nước điều hòa trong KCN Khánh Phú.

Ngày 4/8, PV Dân trí nhận được điện thoại của người dân thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) phản ánh tình trạng, cá tiếp tục chết hàng loạt dưới kênh nước điều hòa trong Khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú.

Hiện tượng cá chết bất thường xảy ra từ sáng 3/8, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, không khí khiến người dân bức xúc. Cuộc sống của nhiều hộ dân gần đây bị đảo lộn do mùi hôi thối từ xác cá chết phân hủy bốc lên nồng nặc. Cả ban ngày lẫn ban đêm, nhiều nhà phải đóng cửa tránh mùi hôi thối. Người dân trong thôn mỗi khi đi qua kênh nước phải bịt mũi, đeo khẩu trang.

Đoạn kênh nước điều hòa KCN Khánh Phú nơi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt những ngày qua.
Đoạn kênh nước điều hòa KCN Khánh Phú nơi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt những ngày qua.

Cá liên tục chết bất thường khiến hơn 300 hộ dân với 1.500 nhân khẩu thôn Phú Hào đứng ngồi không yên. Trước đó, cuối tháng 4/2016, tại đây cũng xảy ra hiện tượng cá chết do nước ô nhiễm từ 2 công ty trong KCN Khánh Phú tràn ra kênh điều hòa. Không những làm chết cá trong kênh, nguồn nước ô nhiễm này còn tràn vào ruộng lúa ảnh hưởng lớn đến năng xuất, nhiều diện tích đã phải bỏ hoang; tràn vào ao làm chết cá trong ao của nhiều hộ. Nay, tình trạng cá chết tiếp tục xảy ra khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV, sau khi nhận được phản ánh của người dân, chiều 3/8 đoàn liên ngành của tỉnh Ninh Bình gồm: Ban quản lý (BQL) Khu công nghiệp tỉnh, Cảnh sát môi trường, Sở Tài nguyên – Môi trường (TNMT), UBND huyện Yên Khánh đã về thực tế, lấy mẫu nước đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân.

Có mặt tại kênh nước điều hòa của KCN Khánh Phú trưa 4/8, ghi nhận của PV trên mặt kênh có nhiều xác cá chết nằm rải rác khắp nơi. Nhiều chỗ, xác cá chết nằm dồn lại phủ trắng mặt nước. Mùi xác cá chết đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối khó chịu. Xác cá chết nhiều nhất là đoạn kênh ngay trước cổng của công ty Bình Điền – Ninh Bình.

Dọc mương nước, xác cá chết nổi lềnh bềnh khắp nơi.
Dọc mương nước, xác cá chết nổi lềnh bềnh khắp nơi.

Nhiều người dân thôn Phú Hào bức xúc, chiều hôm qua (3/8), sau khi đoàn kiểm tra về lấy mẫu nước đi xét nghiệm, chập tối cùng ngày có một số người mặc áo có lô gô của công ty CP Bình Điền – Ninh Bình (sản xuất phân bón) đã ra kênh nước, vớt cá bỏ vào bao. Khi bị người dân phát hiện, những người này bỏ chạy vào trong nhà máy của công ty. Nhiều người dân đuổi theo để làm rõ sự việc, tuy nhiên bảo vệ của công ty này đóng cửa không cho vào, sau đó thả chó nghiệp vụ ra xua đuổi.

Anh Vũ Văn Giang (40 tuổi) cho hay: “Khi chúng tôi phát hiện, đuổi theo thì những người này cầm bao tải đầy cá bỏ chạy vào nhà máy. Những người này có thể ra vớt cá chết dưới kênh để phi tang. Nguyên nhân gây cá chết hàng loạt có thể do nước ô nhiễm từ công ty này thải ra kênh nước điều hòa”.

Cũng theo nhiều người dân thôn Phú Hào phản ánh, không chỉ người của công ty CP Bình Điền – Ninh Bình vớt cá dưới kênh đem đi phi tang, mà sáng 4/8, trước thời điểm PV có mặt, có một số cán bộ của BQL Khu công nghiệp cũng đã đến kiểm tra. “Những người này đã dùng que vớt cá chết lên, sau đó lấp xuống các lỗ ở bờ kênh. Khi người dân chúng tôi phát hiện yêu cầu làm rõ hành vi mờ ám này thì những người này đáp trả lại bằng những lời lẽ không chuẩn mực sau đó lên xe biển xanh bỏ đi”, anh Trần Quang Trung nói.

Địa điểm người dân thôn Phú Hào phát hiện cán bộ BQL Khu công nghiệp Ninh Bình vớt cá dưới kênh rồi đem chôn xuống đất.
Địa điểm người dân thôn Phú Hào phát hiện cán bộ BQL Khu công nghiệp Ninh Bình vớt cá dưới kênh rồi đem chôn xuống đất.

Theo chỉ dẫn của người dân, PV đã tiếp cận một số hố mà người dân tố cán bộ của BQL Khu công nghiệp Ninh Bình chôn cá xuống bờ kênh. Tại những hố chôn này, những con cá chép, rô phi, riếc to bằng cả bàn tay người lớn được vùi xuống đất. Một số người dân đã dùng gậy, lôi những xác cá này lên.

Trước hiện tượng cá chết bất thường tại KCN Khánh Phú, PV Dân trí tìm đến BQL Khu công nghiệp Ninh Bình liên hệ làm việc để làm rõ những thông tin người dân phản ánh. Tại đây, ông Bùi Văn Toán, Phó Chánh văn phòng BQL cho biết, chỉ có có trưởng BQL mới nắm bắt rõ sự việc này. “Hiện trưởng ban đang đi họp HĐND tỉnh, hẹn các anh khi khác đến làm việc”, ông Toán nói.

Chiều 4/8, PV tiếp tục đến trụ sở của công ty CP Bình Điền – Ninh Bình liên hệ làm việc, để làm rõ những phản ánh, cũng như nghi vấn từ phía người dân. Sau khi điện thoại vào trong văn phòng, một bảo vệ của công ty này cho hay, lãnh đạo đã về hết, không còn ai ở công ty, hẹn PV khi khác đến liên hệ lại.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Khắc Khoa, Phó Giám đốc Sở TNMT Ninh Bình cho biết, chiều 3/8 Sở cùng với Cảnh sát môi trường, BQL Khu công nghiệp tỉnh đã về lấy mẫu đi xét nghiệm. “Đoàn kiểm tra đã thống nhất, giao BQL Khu công nghiệp xử lý sự việc”, ông Khoa nói.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thái Bá