Cá cảnh kỳ dị bậc nhất Hà thành: 6 sừng, 4 màu, miệng... cười toét

Có những con vật lưỡng cư này, bể cá cảnh nhà bạn sẽ trở nên cực kỳ độc đáo.

 
Sở hữu một cái mồm rộng ngoác, con vật lúc nào trông cũng như đang cười


Sở hữu một cái mồm rộng ngoác, con vật lúc nào trông cũng như đang cười
Sở hữu một cái mồm rộng ngoác, con vật lúc nào trông cũng như đang cười

 

Thường được gọi là “khủng long 6 sừng”, loài kỳ giông axolotl có nguồn gốc Mexico là một trong những loài động vật thủy sinh kỳ dị nhất thế giới. Chúng vừa sống dưới nước, hô hấp bằng mang nhưng cũng vừa đi lại trên cạn và thở bằng phổi (vì vậy ở Việt Nam còn được gọi là cá phổi). Thực chất 6 chiếc “sừng” của chúng là những chiếc mang lông mọc dài ra ngoài.

 

Thời gian gần đây, loài giông này được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam, trưng bày như một loại cá cảnh. Điều đáng nói, trước khi về Việt Nam những con vật lưỡng cư nhỏ bé này bị tiêm hóa chất, phẩm màu vào người khiến chúng có tới 4 màu sắc khác nhau. Theo tiết lộ của người bán, sau chừng 1 năm, màu sắc trên người chúng sẽ bay mất, và có thể sẽ trở về màu sắc nguyên bản là màu trắng hồng toàn thân.
 

 

Theo An Huy
 An ninh Thủ đô