1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Cá bè chết hàng loạt, dân kéo lên tỉnh đòi gặp lãnh đạo

(Dân trí) - Gần 90 tấn cá giống và cá lớn tới kỳ thu hoạch bất ngờ bỏ ăn rồi chết khiến hàng chục hộ dân nuôi cá bè trên sông Chà Và thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu rơi vào cảnh trắng tay.

Ngày 11/8, phóng viên đã có mặt tại khu vực nuôi cá lồng bè xã Long Sơn để ghi nhận thực tế tình hình cá chết hàng loạt mà bà con phản ánh. Cá ở đây có biểu hiện bỏ ăn, bơi lờ đờ, một số khác thì chết nổi trắng cả bè nuôi.

Cá chết phơi bụng ở làng cá Long Sơn
Cá chết phơi bụng ở làng cá Long Sơn

Theo người dân, hiện tượng này chỉ xảy ra khoảng 1 tuần trở lại đây, cá không có dấu hiệu bệnh nhưng lại bỏ ăn và chết bất thường.

Trước sự việc đó, các hộ dân đã báo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở đã xuống kiểm tra lấy mẫu, đồng thời ghi nhận thiệt hại của bà con.

Tính đến hết ngày 9/8, đã có khoảng 90 tấn cá chết. Có 23 hộ dân xảy ra tình trạng cá chết, trong đó 11 hộ mới thả cá giống được vài ngày, còn lại là cá đã trưởng thành từ 3-4 tháng.

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy, không có mẫu nào nhiễm virus gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá nước mặn, lợ. Các mẫu cá đều có sự xuất hiện của vi khuẩn Vibrio spp (vi khuẩn gây lở loét, xuất huyết trên cá). Các mẫu nước đều có chỉ tiêu COD và NH3 vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Cá bè Long Sơn chết hàng loạt bất thường

Ông Nguyễn Công Biên, người dân nuôi cá cho biết: “Đợt cá chết này có biểu hiện rất lạ. Cá không có dấu hiệu bệnh, nhưng lờ đờ bỏ ăn rồi chết một cách bất thường. Hiện tượng này xảy ra hầu hết các lồng bè, mấy nghìn con cá giống của tôi cũng đều chết sạch. Chúng tôi rất muốn biết nguyên nhân xảy ra tình trạng trên sau khi cơ quan chức năng đã lấy mẫu mang đi xét nghiệm”.

Vào chiều ngày 10/8, hàng chục hộ dân cũng đã kéo lên UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu được gặp ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch tỉnh để trình bày vấn đề cá chết bất thường trên sông Chà Và. Tuy nhiên, do Chủ tịch tỉnh đang đi công tác nên các hộ dân chưa thể gặp.

Hiện người dân nuôi cá bè tại xã Long Sơn rất mong mỏi được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ban ngành để sớm khắc phục hậu quả.

Nguyễn Nam