Cúm gia cầm:

Cả 3 miền phát dịch

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, từ ngày 1/10 đến 7/11, dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hoá, Quảng Nam, Bạc Liêu và Đồng Tháp. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và bị thiêu hủy là trên 2 vạn con.

Tại Hà Nội, ngày 26/10 dịch đã xảy ra ở một hộ chăn nuôi gà có 15 con thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm và kết quả là dương tính với virus H5N1. Toàn bộ số gia cầm này đã bị thiêu hủy.

 

Tại Thanh Hóa, dịch đã xảy ra ở một hộ chăn nuôi gà có 40 con chết thuộc xã Lập Sơn, huyện Hậu Lộc. Trung tâm Chẩn đoán thú ý Trung ương đã xác định do virus cúm H5. Ổ dịch này được phát hiện ngày 31/10 vừa qua.

 

Quy định có nhiều điều cấm nhất từ trước đến nay

 

Quy định về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm do Bộ trưởng Cao Đức Phát ký chỉ có 20 điều, nhưng có tới 20 khoản cấm.

 

Về chăn nuôi có 4 khoản cấm, gồm: Nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị, khu đô thị mới, các khu công nghiệp, khu vực gần trường học, bệnh viện; Chăn nuôi thả rông, thủy cầm chạy đồng; Gây ô nhiễm môi trường hệ sinh thái và không đảm bảo vệ sinh thú y; Không chủ động khai báo bệnh dịch, làm lây lan, phát tán nguồn bệnh, bán chạy gia cầm và sản phẩm gia cầm bệnh, ốm, chết.

 

Về vận chuyển gia cầm có 3 khoản cấm, gồm: Chở gia cầm sống trên phương tiện công cộng chuyên chở hành khách; Vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch thú y; Vận chuyển và phát tán gia cầm bị bệnh, chết, lông, phân gà chưa được xử lý.

 

Việc chế biến gia cầm có 4 khoản cấm, trong đó có cấm giết mổ gia cầm không đúng nơi quy định, chế biến tiết canh gia cầm. (Theo VnExpress)

Ngày 2/11, đoàn kiểm tra của Cục thú y - Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm ở Bắc Giang. Công ty Hanvet đã được Cục Thú y chỉ đạo cung cấp vắc xin đầy đủ cho tỉnh Bắc Giang tiêm phòng và bao vây dập dịch. Hiện tại, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Bắc Giang đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng dập tắt ổ dịch này.

 

Tuy nhiên, thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được cho biết, ngoài 3 xã đã công bố dịch, một số xã khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang có nhiều gia cầm chết hàng loạt như Nham Sơn, Đồng Việt, Nội Hoàng (Yên Dũng), Phượng Sơn (Lục Ngạn), Tân Hưng (Lạng Giang).

 

Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo, một đàn vịt hơn 1 nghìn con tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân có hiện tượng chết rải rác từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, đến 10/10 xã mới phát hiện và báo cáo. Qua xét nghiệm mẫu tại Trung tâm Thú y vùng Cần Thơ cho thấy kết quả dương tính cúm týp A. Toàn bộ đàn vịt này đã bị thiêu hủy. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, trên địa bàn đang có nhiều đàn vịt chăn thả với số lượng hàng nghìn con chưa được thu gom để thiêu hủy.

 

Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau khi tiêm vắc xin phòng cúm cho đàn vịt 600 con của hộ anh Trần Văn Dứt thuộc huyện Lấp Vò, trong ba ngày (từ ngày 3/10), vịt bắt đầu chết rải rác. Các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với virus cúm. Số vịt 200 con còn lại đã được tiêu hủy, khu vực lận cận đã được tiến hành tiêu độc khử trùng theo quy định của Pháp lệnh thú ý đối với vùng dịch.

 

Tại Quảng Nam, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 2 xã thuộc huyện Thăng Bình và Quế Sơn làm 475 con vịt bị nhiễm bệnh và chết.

 

Nhập 58,8 triệu liều vắc xin phòng cúm gia cầm

 

Theo tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến từ ngày 7 đến 15/11, Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm 47,7 triệu liều vắc xin phòng cúm H5N2 và 11,1 triệu liều H5N1 cho gia cầm.

 

Số vắc xin này nằm trong hợp đồng thỏa thuận nhập khẩu 220 triệu liều vắc xin phòng cúm gia cầm của Công ty TNHH thuốc Thú y Trung ương (Navetco), trong đó có 125 triệu liều H5N1, 95 triệu liều H5N2. Đến hết ngày 6/11, đã có 80.549.000 liều vắc xin thuộc 2 loại trên được nhập về Việt Nam.

 

Hiện tại, còn hơn 80 triệu liều vắc xin đã ký hợp đồng nhập khẩu với Trung Quốc vẫn chưa thể vận chuyển về Việt Nam do các chuyến bay đã hết chỗ chất hàng. Dự kiến, đến hết ngày 30/11 số hàng này mới được vận chuyển hết (hiện nay vẫn chưa có lịch vận chuyển).

 

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản phân phát đủ số vắc xin cho các địa phương để triển khai tiêm phòng mũi một, một số địa phương đã nhận vắc xin tiêm mũi hai.

 

Trước tình hình cúm gia cầm diễn biến ngày một phức tạp, Báo Dân trí lập đường dây nóng online 24/24. Khi phát hiện ra bất kể thông tin gì liên quan tới bệnh dịch, bạn có thể phản ánh tới một trong các số điện thoại sau: 0989.58.68.46 -  0912.505.333- 091.338.4105. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về bệnh dịch tới bạn đọc.

 

Trần Đức