C15 đề nghị xử lý nghiêm Bùi Minh Trí

(Dân trí) - Hôm nay, Đại tá Nguyễn Huy Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (C15 - Tổng cục cảnh sát) đã gửi công văn số 42 về việc Bùi Minh Trí tấn công website của Bộ GD-ĐT cho Thanh tra Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Vĩnh Long yêu cầu cần xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định của phạm luật.

Theo công văn này, Bùi Minh Trí đã có hành vi cố ý tấn công website www.moet.gov.vn thông qua lỗ hổng SQL của phần mềm và truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu trong máy chủ của Trung tâm Tin học - Bộ GD-ĐT. Trí đã làm thay đổi dữ liệu, huỷ hoại dữ liệu và gây rối loạn hoạt động của trang chủ Moet. Ngoài ra, Trí còn có hành vi cố ý gài vi-rút vào máy chủ của Trung tâm Tin học dễ dàng xâm nhập và tấn công lần sau... Hành động của học sinh này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Bộ GD-ĐT.

 

Công văn cũng nêu rõ: “Hiện nay, trên một số báo có đăng tải thông tin không đúng về hành vi sai phạm của Bùi Minh Trí, coi Trí là người có công cảnh báo, bảo vệ website www.moet.gov.vn và kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ cho Trí đi du học nước ngoài, dẫn đến dư luận hiểu sai bản chât sự việc, gây khó khăn cho phía bị hại là Bộ GD-ĐT. 

 

Website của Bộ GD-ĐT là trang tin chính thức của Bộ, cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục của ngành và có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động chung của Bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên”.

 

Hôm nay (11/1), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi Bùi Minh Trí đang theo học. Ông Nhân cho biết: “Để xảy ra sự việc này, trách nhiệm không chỉ thuộc về em Trí mà còn thuộc về cả ngành giáo dục khi đã không giáo dục em thành một học sinh có ý thức tốt”.

 

M.M