TPHCM:

Buổi gặp mặt của những cử tri chào đời năm đất nước thống nhất

(Dân trí) - Kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), sáng 17/4, Thường trực HĐND TP đã có buổi gặp gỡ 110 cử tri tuổi 40, đại diện lực lượng công nhân, nông dân, công chức, nhà khoa học, doanh nhân trẻ, văn nghệ sĩ,… của thành phố.

Thường trực HĐND TP gặp gỡ cử tri tuổi 40 nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước
Thường trực HĐND TP gặp gỡ cử tri tuổi 40 nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước

Vinh dự được góp mặt tại buổi gặp gỡ hết sức ý nghĩa, khi TPHCM cùng cả nước hân hoan chào đón kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những cử tri sinh năm 1975 đã chia sẻ, gửi gắm nhiều nguyện vọng, góp ý đến HĐND TP trong cuộc “gặp mặt lịch sử”.

Cảm nhận được giá trị của hòa bình, chứng kiến sự “thay da đổi thịt” của thành phố trong suốt 40 năm qua, thế hệ sinh năm 1975 đều tự hào khi được sống và làm việc tại TPHCM – một thành phố năng động là trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước với sự phát triển vượt bậc.

Tuy nhiên, cử tri tuổi 40 cũng rất kỳ vọng thành phố sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt để thành phố ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao hơn; kinh tế phát triển bền vững để cùng cả nước hội nhập quốc tế.

Từ góc độ của một doanh nhân trẻ, Anh Lâm Ngọc Minh – Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP mong muốn có được môi trường đào tạo, kinh doanh trẻ, sẵn sàng hội nhập, cạnh tranh. Hội doanh nhân trẻ mong muốn thành phố có nhiều hỗ trợ để có nhiều chương trình đào tạo, khởi nghiệp cho doanh nhân trẻ. Nếu có sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố thì Hội doanh nhân trẻ có thể dễ dàng kết nối hơn với những vị giáo sư nước ngoài để được học hỏi, đào tạo. Đặc biệt, mong muốn sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thành phố đối với các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước đối với thành viên của Hội doanh nhân trẻ TP.

Trong khi đó, anh Phan Tiến Đạt - Hội Nông dân huyện Bình Chánh - quan tâm đến việc quy hoạch đô thị. Theo anh Đạt, hiện nay nhiều khu vực vùng ven phát triển mạnh các khu ổ chuột là một thực trạng đáng buồn. Sau này muốn phá bỏ để chỉnh trang đô thị thì sẽ hết sức tốn kém. Anh Đạt mong muốn HĐND TP quyết liệt hơn nữa trong vấn đề xây dựng trái phép, tiêu cực tại các địa phương; đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường đang hết sức báo động.

Anh Trần Viết Nhuận – giáo viên trường Quân sự Bộ Tư lệnh TP – cho rằng mình là người khá may mắn khi sinh ra ở Hà Tĩnh, học tập ở Hà Nội và được làm việc tại TPHCM. Vấn đề anh Nhuận trăn trở nhất đó chính là hiện một bộ phận giới trẻ đang thờ ơ với lịch sử dân tộc. Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân do đâu? Giải pháp như thế nào?

Theo anh Nhuận, để giới trẻ gần gũi và yêu lịch sử thì cần phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp dạy môn lịch sử. Đối với những kỳ thi tuyển, bên cạnh môn tiếng Anh thì phải có thêm môn lịch sử. Bằng cách nào đó phát huy được giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Bên cạnh việc tiếp thu ngoại lực thì phải biết phát huy nội lực.

Tại buổi gặp gỡ đã có 15 ý kiến tâm huyết của cử tri tuổi 40 về các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, giao thông, vấn đề tội phạm,…

Chia sẻ tại cuộc gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP – cho biết kinh tế thành phố đã có những phát triển vượt bậc, từng bước đi vào chiều sâu. Tăng trưởng bền vững về GDP, thu nhập bình quân đầu người tăng và chất lượng cuộc sống người dân thành phố ngày càng nâng cao.

Năm 2014, GDP của thành phố tăng 9,6%, tăng gấp đôi so với năm 2010 và gấp hơn 5 lần so với GDP năm 2005. GDP chiếm 21,5% so với cả nước. Về thu ngân sách, TPHCM đóng cho Trung ương đến 31% so với cả nước. Tính đến hết năm 2015, tỷ lệ lao động của thành phố được qua đào tạo là 72%. Trong khi đó, tính đến hết năm 2015, quỹ đất dành cho đầu tư hạ tầng giao thông là 8,56% (năm 2010 là 5,84%),…

Chủ tịch HĐND TP gửi lời cảm ơn và ghi nhận những chia sẻ, đóng góp hết sức tâm huyết và nguyện vọng của cử tri gửi đến HĐND TP. Đồng thời, nhắn nhủ cử tri hãy tin tưởng HĐND TP sẽ lắng nghe và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Quốc Anh