Buổi bầu cử "đặc biệt" trong trại tạm giam

(Dân trí) - Người bị tạm giam, tạm giữ đã bị hạn chế một số quyền cơ bản nhưng vẫn còn quyền công dân nên vẫn được tham gia bầu cử. Người đang bị tạm giữ, tạm giam được ghi tên vào danh sách cử tri là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.

Lần đầu tiên theo quy định mới của Luật Bầu cử, các can phạm là những người bị tạm giam, tạm giữ, những người chưa có bản án của TAND các cấp vẫn còn quyền công dân và được quyền bầu cử.
Lần đầu tiên theo quy định mới của Luật Bầu cử, các can phạm là những người bị tạm giam, tạm giữ, những người chưa có bản án của TAND các cấp vẫn còn quyền công dân và được quyền bầu cử.
Tới tham gia bầu cử tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP.
Tới tham gia bầu cử tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP.
Các cán bộ Trại tạm giam số 1 và các can phạm tham gia bầu cử tiến hành Lễ chào cờ.
Các cán bộ Trại tạm giam số 1 và các can phạm tham gia bầu cử tiến hành Lễ chào cờ.
Thành viên tổ bầu cử phát thẻ cử tri cho các can phạm.
Thành viên tổ bầu cử phát thẻ cử tri cho các can phạm.
Thủ tục kiểm tra hòm phiếu được tiến hành trước sự chứng kiến của toàn thể cử tri trong Trại tạm giam số 1.
Thủ tục kiểm tra hòm phiếu được tiến hành trước sự chứng kiến của toàn thể cử tri trong Trại tạm giam số 1.
Tại Trại tạm giam số 1 có 1 thùng phiếu chính và 7 hòm phiếu di động đến 4 khu giam. Ngoài các cán bộ của Ủy ban Bầu cử phường Xuân Phương, Trại cũng bố trí cán bộ theo sát, đảm bảo tuyêt đối an toàn, tránh tình huống xấu xảy ra.
Tại Trại tạm giam số 1 có 1 thùng phiếu chính và 7 hòm phiếu di động đến 4 khu giam. Ngoài các cán bộ của Ủy ban Bầu cử phường Xuân Phương, Trại cũng bố trí cán bộ theo sát, đảm bảo tuyêt đối an toàn, tránh tình huống xấu xảy ra.
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội - là cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc CATP Hà Nội - là cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại trại tạm giam số 1 có hơn 3.000 cử tri, trong đó có 2.884 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ.
Tại trại tạm giam số 1 có hơn 3.000 cử tri, trong đó có 2.884 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ.
Buồn vui lẫn lộn là cảm xúc của hầu hết các cử tri là can phạm đang bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử. “Buồn vì mình không được bỏ phiếu bầu tại chính nơi mình đang cư trú, nhưng vui vì nhờ chính sách đầy tính nhân văn của Nhà nước, dù ở đây, chúng tôi vẫn được coi là những công dân.” - nữ can phạm Trần Thị Thu chia sẻ.
Buồn vui lẫn lộn là cảm xúc của hầu hết các cử tri là can phạm đang bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử. “Buồn vì mình không được bỏ phiếu bầu tại chính nơi mình đang cư trú, nhưng vui vì nhờ chính sách đầy tính nhân văn của Nhà nước, dù ở đây, chúng tôi vẫn được coi là những công dân.” - nữ can phạm Trần Thị Thu chia sẻ.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc CATP Hà Nội - cho biết, từ nhiều tháng trước, Công an Hà Nội đã yêu cầu các cán bộ quản giáo tăng cường công tác quán triệt phổ biến các văn bản đến các can phạm, đảm bảo cho can phạm hiểu về quy định và quyền bầu cử, giúp họ thực hiện tốt quyền lợi của mình cũng như thể hiện sự tôn trọng quyền con người và quyền công dân của những cử tri đặc biệt này.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc CATP Hà Nội - cho biết, từ nhiều tháng trước, Công an Hà Nội đã yêu cầu các cán bộ quản giáo tăng cường công tác quán triệt phổ biến các văn bản đến các can phạm, đảm bảo cho can phạm hiểu về quy định và quyền bầu cử, giúp họ thực hiện tốt quyền lợi của mình cũng như thể hiện sự tôn trọng quyền con người và quyền công dân của những cử tri đặc biệt này.

Tiến Nguyên