Cà Mau:

Buộc thôi việc cựu Phó Chủ tịch phường “mơi" tiền người dân

(Dân trí) - Ngày 29/2, theo nguồn tin của PV Dân trí, UBND TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa có quyết định buộc thôi việc đối với một cựu Phó Chủ tịch phường thuộc thành phố này.

Theo đó, ông Diệp Tấn Lưu (cựu Phó Chủ tịch UBND phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị buộc thôi việc vì phải thi hành án phạt 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ông Lưu đã bị cách chức chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường 9.

Buộc thôi việc cựu Phó Chủ tịch phường “mơi tiền người dân - 1

UBND phường 9 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), nơi ông Diệp Tấn Lưu từng là Phó Chủ tịch phường. (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, vào tháng 10/2017, ông T.T.T. (ngụ phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến UBND phường 9 gặp ông Diệp Tấn Lưu (Phó Chủ tịch UBND phường 9) để xin xác nhận đơn sửa chữa nhà.

Sau khi ký đơn, ông Lưu gợi ý ông T. “hỗ trợ” 5 triệu đồng ủng hộ đội bóng đá của phường. Vài ngày sau, ông T. mang tiền đưa cho ông Lưu.

Khoảng 4 tháng sau, cho rằng việc nhận tiền là "nhạy cảm" nên ông Lưu mang 5 triệu đồng trả lại cho ông T.

Vào cuộc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền xác định, việc ông Diệp Tấn Lưu "gợi ý" người dân ủng hộ và nhận tiền là sai.

Sau đó, ông Lưu bị cách chức vào tháng 2/2019. Vụ việc được chuyển qua công an điều tra, giải quyết vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Huỳnh Hải