Bùn đất từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển

(Dân trí) - Sau trận mưa lớn, lượng bùn, đất từ khu vực 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển khiến khu vực bãi tắm nơi đây đứng trước nguy cơ trở thành bãi bùn, đất đỏ.

Tối 12/7, cơn mưa lớn đổ xuống Đà Nẵng khiến lượng bùn, đất đỏ từ khu vực 40 móng biệt thự của dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa đổ xuống biển.

Theo ghi nhận sáng 13/7, ngay dưới khu vực chân núi, tình trạng đất, bùn đỏ chảy từ khu vực 40 móng biệt thự xuống biển khá nhiều. Một vài vị trí bùn, đất đỏ thành dòng, chảy thẳng xuống biển. Bãi cát dưới khu vực xây dựng 40 móng biệt thự trái phép bị sạt lở nham nhở.

Bùn, đất đỏ từ khu vực 40 móng biệt thự của dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa đổ xuống bãi biển
Bùn, đất đỏ từ khu vực 40 móng biệt thự của dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa đổ xuống bãi biển

Tại khu vực này, cũng dễ dàng nhận thấy đất đỏ kèm theo rêu, rác loang rộng trên bãi cát và chảy thành dòng ra biển.

Khiến bãi biển nham nhở
Khiến bãi biển nham nhở

Lượng bùn, đất đỏ còn đổ xuống biển
Lượng bùn, đất đỏ còn đổ xuống biển

Bùn đất từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển - 4

Bùn đất từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển - 5

Bùn đất từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển - 6

Bùn đất từ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà đổ xuống biển - 7

Khu vực bãi tắm nơi đây đứng trước nguy cơ trở thành bãi bùn, đất đỏ.
Khu vực bãi tắm nơi đây đứng trước nguy cơ trở thành bãi bùn, đất đỏ.

Trước đó, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017 của UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP - cho biết, khu vực biển tại dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa của Công ty CP Biển Tiên Sa do đào xới nên bị sạt lở.

Nhà đầu tư có đề nghị xin khắc phục bằng cách trồng cây, xây kè chắn. Việc này là phù hợp nhưng Thủ tướng đang chỉ đạo rà soát mà cho xây dựng thêm, dù xây để bảo vệ cũng cần có ý kiến chỉ đạo.

“Chúng tôi đã báo cáo với Thường trực để xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc là sẽ để doanh nghiệp làm hay thành phố làm”, ông Thơ nói.

Theo ông Thơ, lãnh đạo TP Đà Nẵng băn khoăn với câu hỏi: Ai bỏ tiền ra xây kè? Bởi nếu doanh nghiệp bỏ tiền, sau này "họ" bảo có công thì phải cho họ tiếp tục dự án. Còn nếu thành phố bỏ tiền ra làm lại vô lý vì đất thành phố đã cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư, quyền sử dụng đất là của họ. Thành phố không thể bỏ tiền xây dựng trên đất của họ.

“Hiện có hai phương án: Thành phố sẽ bỏ ra, sau này thế nào thì chủ đầu tư cũng phải hoàn trả lại cho thành phố. Hoặc doanh nghiệp bỏ tiền ra làm nhưng cam kết làm kè chỉ để giữ không cho sạt lở, không làm gì khác hết", ông Thơ cho biết.

Khánh Hồng