1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bức xúc lãnh đạo, nữ nhân viên ở Bạc Liêu uống thuốc tự tử

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Một nữ nhân viên trung tâm y tế huyện ở Bạc Liêu cho rằng bị lãnh đạo trù dập, phân công nhiệm vụ mới không phù hợp, nên uống thuốc tự tử.

Ngày 23/8, UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, khoảng 15h45 ngày 22/8, tại buồng khám nha thuộc Trung tâm y tế huyện Phước Long, xảy ra sự việc bà T.T.Đ. (nhân viên trung tâm y tế) uống thuốc tự tử.

Vụ việc được nhân viên trung tâm y tế phát hiện kịp thời nên đưa bà Đ. vào cấp cứu. Hiện tại, sức khỏe của bà Đ. đã ổn định, tiếp tục được theo dõi điều trị.

Bức xúc lãnh đạo, nữ nhân viên ở Bạc Liêu uống thuốc tự tử - 1

Trung tâm y tế huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo UBND huyện Phước Long, nguyên nhân ban đầu do bà Đ. bức xúc trước quyết định phân công nhiệm vụ mới của lãnh đạo trung tâm y tế đối với cá nhân bà.

Trong thời gian nằm điều trị tại trung tâm y tế, bà Đ. liên tục livestream phát trực tiếp trên mạng xã hội về những bức xúc của mình. Người nhà bà Đ. có hành vi chửi bới, xúc phạm lãnh đạo trung tâm.

Sáng 23/8, nhiều người nhà của bà Đ. kéo đến trung tâm y tế để tìm ban giám đốc. Lực lượng chức năng địa phương kịp thời có mặt vận động và đảm bảo được tình hình.

Trước đó, bà Đ. gửi đơn tố cáo Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phước Long có hành vi cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo.

Bà Đ. còn tố cáo Trưởng khoa khám của trung tâm y tế đã "tiếp tay" cho giám đốc khi đề nghị trả bà về phòng tổ chức không có lý do.

Theo UBND huyện Phước Long, lãnh đạo huyện ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra huyện thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo của bà Đ. theo đúng quy định.

Huyện này cũng kiến nghị Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh làm rõ vấn đề có liên quan đến chuyên môn ngành y tế, xử lý dứt điểm sự việc.