Khánh Hòa:

“Bức tường thành khủng” đang được tháo dỡ rất chậm

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tiến độ tháo dỡ bức tường chắn dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) rất chậm và Sở này đang giám sát quá trình tháo dỡ này.

Kinh hãi nhìn những vết nứt nẻ trên “bức tường thành khủng” ở Nha Trang

Chiều 20/12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, công nhân dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang vẫn đang tiến hành tháo dỡ "bức tường thành khủng" đe dọa gần 20 hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Dân đòi đền bù 24 triệu đồng/m2 đất

Theo người dân, từ ngày bức tường chắn dự án xây cao quá nhà dân (12m), cuộc sống người dân khu vực này đảo lộn, phải đi sơ tán nhiều lần, không dám ở lại nhà. Hiện nay, nhiều hộ dân đã phải đi lánh nạn” ở nhà người thân, những người ở lại đa phần là người già.

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở dưới chân bức tường kinh doanh phập phù, chỉ đón khách ban ngày, không đón khách ban đêm. Nhà dân luôn trong tình trạng mở toang cửa nhằm đề phòng chuyện bất thường, kịp chạy thoát ra đường khi có sự cố.

“Bức tường thành khủng” đang được tháo dỡ rất chậm - Ảnh 2.

Đoạn tường chắn dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang xuất hiện nhiều vết nứt nẻ ngay phía trên nhà dân, chiều 20/12

 

Theo quan sát chiều 20/12, có đến hàng trăm phiến đá trên tường bị rạn nứt, nứt đôi, nhiều điểm nứt phía trên cao khiến người dân bất an. “Những dấu hiệu này cho thấy bức tường không thể tồn tại được nữa, mất an toàn. Chúng tôi rất hoang mang, sợ hãi”, ông Phạm Văn Thê, nhà cách bức tường 1m bức xúc.

Theo người dân, trong tình thế hiện nay, hoặc chủ đầu tư dự án thỏa thuận mua đất lại để dân đi nơi khác hoặc tiến hành tháo dỡ bức tường theo yêu cầu của Sở Xây dựng Khánh Hòa. Hiện dưới chân bức tường chắn dự án có gần 20 hộ dân và họ cho biết không chấp nhận giá đất khu vực này chỉ từ 10 đến 15 triệu đồng/m2.

“Thực tế, chủ đầu tư cũng chưa nói chi tiết về mức giá mua bán. Từ lúc ban đầu, chúng tôi trước sau như một là 25 triệu đồng/m2, còn nếu chủ đầu tư xuống thỏa thuận với dân thì 24 triệu đồng/m2 cũng được nhưng chủ đầu tư có xuống nói gì đâu”, ông Thê nói.

“Bức tường thành khủng” đang được tháo dỡ rất chậm - Ảnh 3.

Người dân cho biết, cuộc sống rất bất an khi thấy bức tường nứt nẻ.

 

Phó Giám đốc Sở Xây dựng: tiến độ tháo dỡ rất chậm

Chiều 20/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sở này đã cử cán bộ thanh tra theo dõi, giám sát hàng ngày trong quá trình chủ đầu tư dự án Marina Hill - Đồi Xanh Nha Trang tiến hành tháo dỡ bức tường dự án gây bức xúc dư luận.

Theo ông Thọ, trong quá trình tháo dỡ, chủ đầu tư phải tiến hành bọc lưới an toàn về phía nhà dân để đề phòng đất đá rơi xuống, đục bỏ dầm bê tông phía trên và tháo dỡ từng lớp.

“Công nhân hiện đang khoan, phá dầm nằm bê tông rồi sau đó mới đến tháo từng viên bê tông xuống, cào từng lớp xuống theo thứ tự chứ không thể múc một lần hết được vì nó có lưới từng lớp. Chừng nào đục xong dầm bê tông mới tiến hành tháo từng lớp đá xuống”, ông Trần Văn Thọ nói và cho biết, tiến độ tháo dỡ hiện rất chậm.

“Bức tường thành khủng” đang được tháo dỡ rất chậm - Ảnh 4.

Một vài công nhân đang giăng lưới, khoan bê tông

 

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, trong quá trình chủ đầu tư tháo dỡ “tường chắn khủng”, Sở này cũng yêu cầu báo cáo tiến độ để theo dõi, giám sát, điều chỉnh.

Được biết, dự án Marina Hill quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 4,1 ha.

Chủ đầu tư dự án cho rằng, bức tường làm theo công nghệ tường chắn MSE của nước ngoài, hiện đại, đảm bảo an toàn cho khu dân cư bên dưới. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là bức tường tự phát, xây dựng trái phép của chủ đầu tư.

Viết Hảo