“Bức tử” rừng thông, lấy vỏ để trồng lan: Thêm 150 ha thông bị cạo vỏ

(Dân trí) - Ngay khi sau khi cánh rừng thông xã Ia Der (Ia Grai, Gia Lai) bị cạo vỏ, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát các rừng thông nhằm kiểm tra tình hình. Tình cảnh tương tự xảy ra với hơn 150ha rừng thông du lịch tại huyện Đak Đoa (Gia Lai). Tất cả đã bị cạo vỏ để đưa đi bán hoặc trồng lan…

Nhận thông tin người dân báo về hàng ngàn gốc thông trên địa bàn xã Ia Glai (Gia Lai) bị “bức tử”, cạo vỏ nhiều tháng nay, chúng tôi tới khu vực rừng thông giáp ranh 3 xã Glar, Tân Bình và thị trấn Đắk Đoa, và không khỏi chết sững trước rừng thông hàng chục năm tuổi bị tàn phá. Hầu như mọi cây thông ở đây đều bị lấy vỏ, tróc nham nhở từ gốc lên hơn 2m trên thân.

Hơn 150ha rừng thông bị cạo vỏ

Từ đường liên xã Glar nhìn vào, rừng thông không có vẻ gì bị xâm hại. Nhưng chỉ qua mấy hàng thông phía ngoài, đi vào sâu trong là thấy hàng ngàn gốc thông vị cạo vỏ, nhựa đang còn ứa mủ. Nhiều gốc bị lấy hết phần vỏ, biểu bì đến sát phần lõi. Đặc biệt, nhiều gốc bị các đối tượng dùng dao chặt quanh thân, tưởng như chỉ một vài cơn gió nhẹ  cây sẽ bị đổ và chết.

“Bức tử” rừng thông, lấy vỏ để trồng lan: Thêm 150 ha thông bị cạo vỏ - 1

Hàng ngàn gốc thông thuộc xã Glar (huyện Đak Đoa, Gia Lai) bị róc vỏ

Một người dân trong vùng cho biết, tình trạng lấy vỏ thông xảy ra đã lâu. Thường cứ chiều tà, khi chủ rừng dời nưỡng rẫy là có một số người mang dao đến để róc vỏ thông để đem đi bán cho các thương lái. Thông thường, vỏ thông được người ta hay mua về để trồng lan, thị trường sôi động hẳn hơn 1 năm qua, khi nhu cầu chơi lan ngày càng lớn.

“Bức tử” rừng thông, lấy vỏ để trồng lan: Thêm 150 ha thông bị cạo vỏ - 2

Một góc rừng, cây nào cũng bị róc vỏ từ gốc, cao lên hơn 2m

Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Văn Sơn (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Đoa) cho biết: “Diện tích thông này nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng vì đã được chuyển đổi phục vụ dự án làm sân golf Đắk Đoa, theo quyết định 1147/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, lực lượng kiểm lâm hạt cùng với chính quyền luôn tiến hành tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng và cạo vỏ thông”.

“Bức tử” rừng thông, lấy vỏ để trồng lan: Thêm 150 ha thông bị cạo vỏ - 3
Những gốc thông vừa bị róc vỏ, còn ứa mủ

“Ngay sau khi nắm được tình trạng khai thác vỏ thông, chúng tôi đã lập đoàn tiến hành kiểm tra để nắm tình hình. Theo đó, trên địa bàn nhiều tháng nay, lực lượng đã phát hiện và bắt giữ nhiều thương lái chuyên thu mua vỏ thông chở đi tiêu thụ. Chỉ tính từ cuối năm 2018 đến nay, đơn vị đã phát hiện 4 vụ mua bán, thu giữ hơn 7 tấn vỏ thông…”, ông Sơn cho biết thêm.

“Bức tử” rừng thông, lấy vỏ để trồng lan: Thêm 150 ha thông bị cạo vỏ - 4

Nhiều cây thông bị phá quanh thân, khiến cây bị đổ và chết

Theo báo cáo của UBND H. Đăk Đoa, thời gian qua, trên địa bàn xã Glar, xã Tân Bình và TT Đăk Đoa xảy ra tình trạng một số đối tượng vào rừng thông cạo vỏ trái phép. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan quản lý xác định diện tích rừng thông bị cạo vỏ khoảng 150 ha, chủ yếu là thông 2 lá.

Các đối tượng cạo lấy đi toàn bộ vỏ khô bên ngoài của thân cây, chiều cao thân cây bị cạo từ mặt đất lên 1,5- 2,5m. Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa đã phát hiện 5 hộ dân thôn Tân Bình, thôn Kdang, xã Glar đang thu mua vỏ thông. Qua đấu tranh, những người này khai thu mua của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

“Bức tử” rừng thông, lấy vỏ để trồng lan: Thêm 150 ha thông bị cạo vỏ - 5
103 bao vỏ thông (gần 3,5 tấn) vừa được ngành chức năng tỉnh Gia Lai thu giữ

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh tình trạng “bức tử” rừng thông tại xã Ia Der (huyện Ia Grai, Gia Lai). Cụ thể, hàng trăm gốc thông có tuổi thọ hơn 40 năm nằm trong Quy hoạch du lịch của TP Pleiku (thuộc địa phận xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị các đối tượng dùng dao, rựa để cạo vỏ, keo cây, đốt gốc trong thời gian dài. Theo tìm hiểu, các đối tượng khai thác vỏ thông về bán cho người trồng lan.

Phạm Hoàng