1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bơi ra nhặt phao cứu hộ, một người bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chịu ảnh hưởng và thiệt hại về tài sản cũng như sản xuất lên đến hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt, đã có ít nhất 2 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị thiệt mạng trong cơn bão số 2 vừa qua.

Cụ thể, vào khoảng 10h20 ngày 17/7, một công nhân nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) đã bị đuối nước trên sông Mã. Nạn nhân được xác định là anh Lê Anh Văn (SN 1985, ở xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy).

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy
Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, huyện Cẩm Thủy

Theo thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đang làm việc tại Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thì thấy phao cứu hộ bị rơi xuống nước nên đã bơi ra lấy phao, song do ảnh hưởng của cơn bão số 2, lượng nước đổ về lớn, dòng nước chảy xiết khiến nạn nhân đuối sức và bị dòng nước cuốn trôi.

Phòng Cảnh sát PCCC số 6, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ xác minh thông tin và triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Sau gần 5h tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, bàn giao cho chính quyền địa phương và người nhà lo hậu sự.

Trước cơn bão số 2, UBND huyện Cẩm Thủy đã có công điện khẩn số 1 về việc phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 2. Trong đó có nêu: Các xã có tuyến đò ngang qua sông, kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện cứu hộ như áo phao cứu sinh và các thiết bị hỗ trợ; khi có lũ lớn xảy ra từ báo động 1 trở lên nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động thuyền, bè và người dân tham gia vớt củi trên sông...

Lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm, trục vớt nạn nhân bị cuốn trôi trên sông Mã
Lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm, trục vớt nạn nhân bị cuốn trôi trên sông Mã

Được biết, ngày 17/7, mực nước trên sông Mã đoạn chạy qua địa bàn huyện Cẩm Thủy vượt báo động 1 là 70cm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Thủy, khẳng định, vụ việc nêu trên là do tai nạn lao động. Công ty chưa có báo cáo bằng văn bản, chiều ngày 17/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) của huyện, xã và lực lượng Cảnh sát PCCC đã trục vớt được thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên, trong báo cáo thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của cơn bão số 2 của huyện Cẩm Thủy không nêu vụ việc trên. Theo ông Hiếu khẳng định không báo cáo vì đây là vụ tai nạn lao động?

Khi được hỏi về việc căn cứ để khẳng định nạn nhân tử vong là do tai nạn lao động, ông Hiếu cho biết: “Nghe phía các bác đi chỉ đạo về nói, tôi không trực tiếp đi vụ này”.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 14h ngày 17/7, tại làng Cốc, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, trong lúc đi cắt cỏ cho trâu thì anh Lê Hữu Hải (SN 1981) đã bị nước lũ trên sông Âm cuốn trôi. Đến sáng ngày 18/7, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Nạn nhân bị cuốn trôi trên sông Âm, huyện Ngọc Lặc cũng đã được tìm thấy
Nạn nhân bị cuốn trôi trên sông Âm, huyện Ngọc Lặc cũng đã được tìm thấy

Điều đáng nói ở đây, ngoài những thiệt hại về tài sản và sản xuất đã được các địa phương báo cáo chi tiết về Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thanh Hóa thì những thiệt hại về người chưa được thể hiện.

Cụ thể, tại báo cáo nhanh số 97/BC-PCTT-TKCN về tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra và công tác khắc phục, tính đến 17h, ngày 17/7, không nêu thiệt hại về người.

Trước đó, trong quá trình đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với cơn bão số 2, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo, nếu xã nào, huyện nào để xảy ra thiệt hại lớn, đặc biệt thiệt hại về người thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Thanh Tùng