Đắk Lắk:

Bố tử vong, con gái bị thương trên đường chạy xe máy ở miền Nam về Nghệ An

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trên đường chở vợ con di chuyển từ miền Nam về Nghệ An bằng xe máy, do va chạm với xe chở thiết bị điện gió khiến người bố tử vong tại chỗ, con gái bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 1/8, một lãnh đạo Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải chở thiết bị điện gió, khiến hai người thương vong.

Bố tử vong, con gái bị thương trên đường chạy xe máy ở miền Nam về Nghệ An - 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến hai bố con thương vong (Ảnh: Đỗ Hải).

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 31/8, người đàn ông 29 tuổi (quê huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) điều khiển xe máy chở vợ và hai con gái nhỏ, di chuyển từ miền Nam về quê.

Sau vượt qua cả trăm cây số từ miền Nam về đến khu vực Cầu 110 (giáp ranh Đắk Lắk - Gia Lai), xe máy bất ngờ va chạm với xe siêu trọng chở thiết bị điện gió lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người bố tử vong tại chỗ và con gái 4 tuổi bị bị thương. Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, người vợ gào thét tên chồng con trong đau đớn rồi ngất xỉu tại chỗ.

Bố tử vong, con gái bị thương trên đường chạy xe máy ở miền Nam về Nghệ An - 2

Chiếc xe kéo chở thiết bị điện gió "khủng" va chạm với xe máy (Ảnh: Đỗ Hải).

Ngay sau vụ tai nạn, Công an huyện Ea H'leo nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa cháu bé đi cấp cứu và tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Riêng nạn nhân tử vong, phía cơ quan chức năng đã liên hệ với người thân ở Nghệ An đến bệnh viện ở  Đắk Lắk đưa về quê nhà.

Bố tử vong, con gái bị thương trên đường chạy xe máy ở miền Nam về Nghệ An - 3

Mỗi ngày có hàng nghìn người chạy xe máy về quê.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thời gian qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt người di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê nhà.

Người dân vất vả chạy xe máy trên quãng đường hàng trăm đến cả nghìn cây số mới về được quê hương mình.