Bộ Tư lệnh Thủ đô cử lực lượng “giải vây” trụ sở VFF

(Dân trí) - Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cử cán bộ phối hợp cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nằm trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều tối ngày 10/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ trụ sở.

Công văn nêu rõ, ngày 10/12, một số thương binh và người giả dạng thương binh tụ tập, gây rối làm mất trật tự tại VFF. Việc nhiều người kích động, đòi bán vé trận chung kết AFF Cup 2018, gây ảnh hưởng đến hoạt động làm việc tại VFF.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cử lực lượng “giải vây” trụ sở VFF - Ảnh 1.

Người dân vượt rào vào trụ sở VFF đòi mua vé xem trận chung kết AFF Cup. (Ảnh: Toàn Vũ)

Sau khi xảy ra sự việc trên, lực lượng chức năng thuộc Công an Hà Nội có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng chưa được triệt để do nhiều cá nhân vô cùng manh động. Do vậy, VFF đưa ra phương án giải quyết tình huống là làm giấy hẹn cho 240 thương binh mua vé vào sáng 15/12.

Để giải quyết sự việc trên, VFF còn đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Công an Hà Nội hỗ trợ, có biện pháp ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối, quá khích trên địa bàn và tại trụ sở VFF từ 11 đến 15/12.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, ngay khi nắm được sự việc, từ chiều ngày 10/12, đơn vị này đã yêu cầu lực lượng thường trực tại quận Nam Từ Liêm cùng dân quân ra trụ sở VFF phối hợp cùng lực công an đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sáng nay Sở cũng đã cử người xuống phối hợp cùng lực lượng bộ đội, công an tuyên truyền giải thích đảm bảo trật tự tại trụ sở VFF.

Quang Phong