Bộ trưởng GTVT và Chủ tịch Hà Nội đồng hành cùng CSGT

(Dân trí) - Ngay từ đầu giờ sáng, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cùng nhiều quan chức của Bộ đã có mặt tại một số nút giao thông chính của Hà Nội. 7h15, tại nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai, Bộ trưởng xuất hiện trong trang phục giản dị: “Tôi sẽ lưu thông trên phố cùng người dân, cùng chiếc mũ bảo hiểm”.

Trước tinh thần hưởng ứng quy định đội MBH tích cực của nhân dân, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Tôi và rất nhiều đồng chí đã không khỏi lo lắng nhưng đến sáng nay, khi dắt xe khỏi nhà đã rất mừng vì nhân dân chấp hành rất tốt quy định đội MBH”.

 

Trước đó, 5 giờ sáng, tại trụ sở đội CSGT số 1 thành phố Hà Nội, không khí tấp nập khi lần lượt các tốp chiến sĩ CSGT trong trang phục gọn ghẽ tập trung tại phòng họp của đội, thống nhất lần cuối tinh thần quyết tâm cho ngày đầu ra quân.

 

Trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết toàn đội đã chuẩn bị trước tinh thần cho một ngày vất vả vì “chưa lường hết được sự chấp hành nghiêm chỉnh của người dân”.

 

6 giờ 10 phút, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại trụ sở phòng CSGT thành phố Hà Nội khi vị Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo cùng thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc Công an TP, thượng tá Đào Công Hải - trưởng phòng CSGT  thành phố Hà Nội đang bàn những công tác cuối cùng cho đợt ra quân lớn chưa từng thấy của lực lượng CSGT thành phố.

 

85 chốt cố định trong nội thành với 281 chiến sĩ CSGT, CSCĐ và 85 thanh tra GTCC đã sẵn sàng. Tại địa bàn 5 huyện ngoại thành, lực lượng cảnh sát bố trí tại đường Thăng Long, quốc lộ 3, quốc lộ 18, đường 35, đường 131, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Diễn, Láng - Hoà Lạc.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh cho biết đợt cao điểm đầu tiên sẽ kéo dài trong 20 ngày (từ 15/12/2007 đến 5/1/2008). Sau đó ngành sẽ sơ kết rút kinh nghiệm để trong thời gian tiếp theo củng cố ý thức đội MBH của người dân. 

 

Bộ trưởng GTVT và Chủ tịch Hà Nội đồng hành cùng CSGT - 1

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chủ trì buổi họp sáng tại trụ sở phòng CSGT TP Hà Nội. (Ảnh: Phúc Hưng).

 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói: “Từ 5 giờ sáng tôi cùng một số cán bộ đi suốt từ đường 6 dưới Thanh Xuân lên Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lý Thường Kiệt. Anh em cứ 100 - 200m đã có một chốt, có đến 99,9% người tham gia giao thông trên các đường phố Hà Nội đã chấp hành nghiêm chỉnh việc đội MBH. Đợt này, thành phố tung ra lực lượng CSGT, TTGT từ 1.700 - 2.000 người và thời gian tới sẽ xem xét để tăng cường thêm lực lượng”. 

 

Một bữa sáng gọn nhẹ cùng món phở nhanh chóng được đưa lên trước khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chốt lại buổi họp nhanh, chuẩn bị lên đường kiểm tra thực tế tại một số nút giao thông trọng điểm của thành phố.

 

Ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định quyết tâm kiên quyết xử phạt nặng đối với những trường hợp thiếu ý thức, đội đối phó; đồng thời nhắc nhở lực lượng CSGT cần kết hợp xử lý những vi phạm khác về trật tự giao thông. “Chúng ta ra quân đợt này không phải nhằm mục đích thắng hay thua mà là vì an ninh, an toàn, hạnh phúc của nhân dân”, ông Thảo nhấn mạnh.

 

Phúc Hưng