1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bộ trưởng GTVT đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng đã đưa tuyến đường sắt Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột vào quy hoạch và Bộ đồng ý về mặt chủ trương xây dựng tuyến đường này.

Ngày 23/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, nhân chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk vừa qua, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đồng ý với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk về chủ trương làm tuyến đường sắt Tuy Hòa (Phú Yên) - Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Bộ trưởng Bộ GTVT đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường sắt Tuy Hòa - Phú Yên (ảnh minh họa)
Bộ trưởng Bộ GTVT đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường sắt Tuy Hòa - Phú Yên (ảnh minh họa)

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột nếu được thực thi tạo nhiều điều kiện thuận lợi không chỉ cho địa phương mà còn là động lực thúc đẩy phát triển chung của toàn khu vực Tây Nguyên. Tuyến đường này sẽ làm giảm áp lực giao thông đường bộ và tỉnh đã đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT sớm triển khai tuyến đường sắt này”.

Tại buổi làm việc cùng UBND tỉnh Đắk Lắk về các vấn đề giao thông trên địa bàn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đồng ý với đề xuất của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk về chủ trương xây dựng. Tuy nhiên, để triển khai dự án cần mời một số nhà đầu tư nước ngoài, cùng tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tuyến đường sắt này.

“Các tỉnh Tây Nguyên cần làm lộ trình cùng với Bộ GTVT trình Chính phủ. Chúng tôi đã đưa tuyến đường sắt vào quy hoạch, nghĩa là con đường này có tính khả thi và có nhu cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 24/8/2015 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1468/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Trong đó, nghiên cứu, xây dựng tuyến đường sắt kết nối khu vực Tây Nguyên: Đắk Nông – Kon Tum – Đắk Lắk – Bình Phước dài khoảng 550 km; Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột dài khoảng 169 km; Đắk Nông – Bình Thuận dài khoảng 121 km.

Thúy Diễm