Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển"

Thanh Tùng

(Dân trí) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, bước vào thời kỳ mới, ngoài vận hành tốt bộ máy, tạo ra các đột phá mới thì kinh tế tư nhân phải trở thành động lực phát triển đất nước.

Tinh gọn bộ máy để cán bộ gần dân, sát dân hơn

Ngày 8/7, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phường Tĩnh Gia và xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi và đồng thuận trước việc đất nước triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian vừa qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển - 1

Cử tri phường Tĩnh Gia nêu ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Thanh Tùng).

Các cử tri cũng kiến nghị về một số vấn đề như đền bù, thu hồi đất cho các dự án; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách; giá điện; phân cấp phân quyền trong quản lý giáo dục; quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm... 

Thông tin đến cử tri về những kết quả nổi bật trong kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh rằng, kỳ họp đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử lập pháp của Việt Nam, với việc đưa ra các quyết sách chiến lược nhằm phát triển đất nước. Đặc biệt là thông qua việc sửa đổi Hiến pháp.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trước khi sửa đổi Hiến pháp, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có tới 280 triệu lượt ý kiến đóng góp từ cử tri cả nước. Điều này cho thấy nội dung sửa đổi Hiến pháp nhận được sự quan tâm sâu sắc từ nhân dân và cử tri cả nước.

Bộ trưởng cũng cho biết, vừa qua đã có 34 luật được sửa đổi. Bên cạnh đó, những vướng mắc về pháp luật cũng từng bước được tháo gỡ, mở đường cho sự phát triển kinh tế. Nhiều nghị quyết quan trọng đã được ban hành, góp phần đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Ông bày tỏ, cuộc tiếp xúc cử tri lần này diễn ra trong một tâm thế mới, khi cả nước vừa thực hiện xong việc sắp xếp lại địa giới hành chính, nhiều tỉnh thực hiện sáp nhập, kết thúc hoạt động cấp huyện, tái cấu trúc hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển - 2

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp lại bộ máy giúp nâng cao chất lượng hoạt động, cán bộ gần dân và sát dân hơn. “85% đầu việc được xử lý ở cấp xã, người dân chỉ cần đến một đầu mối để xử lý. Còn liên quan tới sở nào thì sở đó phải đi làm cho dân, người dân không phải tự đi như trước đây”, ông Dung nói.

Ông cũng nhấn mạnh, chính quyền địa phương hai cấp không đơn thuần chỉ là để quản lý xã hội, mà là để phục vụ nhân dân tốt hơn. “Việc sắp xếp lại giang sơn trong đợt vừa qua là một cuộc cách mạng thực sự. Bởi chủ trương đúng, dân ủng hộ; cách làm thời gian qua rất phù hợp, thông suốt về tư tưởng, từ Bộ Chính trị đến Trung ương và địa phương”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

"Bộ tứ trụ cột" trong tình hình mới

Bộ trưởng Bộ DT&TG cũng thông tin thêm, thời gian qua, nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thậm chí, có những quốc gia rơi vào đình trệ, an ninh quốc gia bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định về chính trị và lòng dân, trên dưới đồng lòng.

Không chỉ vậy, một số mục tiêu trọng tâm đã được Chính phủ triển khai rất hiệu quả, trong đó có việc xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, cuộc vận động “Cả nước chung tay xóa nhà tạm cho người dân”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển - 3

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Tùng).

“Ban đầu, chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa xong nhà tạm. Nhưng với quyết tâm cao, Chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ xóa toàn bộ 300.000 căn nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, chúng ta đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu này trước ngày 31/8”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sau nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn. Đặc biệt, kinh tế không ngừng tăng trưởng, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.

Bộ trưởng cũng thông tin đến cử tri, thời gian qua Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng để góp phần đưa đất nước bước phát triển, tiến lên kỷ nguyên mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến “Bộ tứ trụ cột” để tạo nên thể chế nền tảng, then chốt.

Cụ thể, “Bộ tứ trụ cột” bao gồm: đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đột phá về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đột phá về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong tứ trụ cột nói trên, kinh tế tư nhân phải trở thành một động lực chính để phát triển đất nước. Ngoài ra, thời gian tới, các vấn đề giáo dục và y tế cũng sẽ có những bước đột phá, đổi mới.

"Từ nay đến năm 2025, sẽ có một số đối tượng được miễn các dịch vụ y tế. Phấn đấu đến năm 2030, tất cả người dân sẽ được miễn phí", Bộ trưởng nói thêm.

Ông cũng cho rằng thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, đa phần mới chỉ tập trung vào chăm lo cho người yếu thế là chủ yếu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi, tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Đặc biệt, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thì chính sách an sinh xã hội phải được phát triển hơn nữa. “An sinh xã hội phải chuyển từ ổn định - đảm bảo sang ổn định và phát triển. Việc nâng cao phúc lợi xã hội cũng phải cần được chú trọng”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh và cho rằng việc này sẽ hình thành một tỷ lệ người trung lưu phát triển nhanh hơn.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao những ý kiến của cử tri đã nêu ra tại hội nghị. Ông bày tỏ tin tưởng đội ngũ cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn tỉnh sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.