1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Bộ Quốc phòng mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa ở cả 3 miền

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa trên cả ba miền đất nước.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, mới có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về nhiệm vụ mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa trên ba miền Bắc, Trung, Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng báo cáo về tình hình sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ; công tác triển khai mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa trên ba miền Bắc, Trung, Nam.

Theo đó, Nhà máy Z121 hiện là đơn vị duy nhất trong Bộ Quốc phòng và cả nước được Thủ tướng Chính phủ cấp phép sản xuất pháo hoa, pháo hoa nổ.

Năm 2024, nhà máy đã sản xuất hơn 400.000 quả pháo hoa nổ, gần 50.000 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và hàng triệu giàn pháo hoa giải trí, đáp ứng nhu cầu trong nước, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Theo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, việc sản xuất, kinh doanh pháo hoa không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Bộ Quốc phòng mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa ở cả 3 miền - 1

Nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng triển khai nhiều biện pháp chống hàng giả, hàng nhập lậu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền thương hiệu, công khai giá bán trên các kênh truyền thông chính thống.

Từ năm 2025, giá bán các sản phẩm pháo hoa đã được điều chỉnh giảm bình quân 10%.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đánh giá nhu cầu thị trường pháo hoa tiếp tục tăng cao, có thời điểm xảy ra tình trạng khan hiếm, dẫn đến đầu cơ, tăng giá, thậm chí phát sinh hoạt động buôn lậu, sản xuất trái phép.

Điều này khiến năng lực sản xuất hiện có của Nhà máy Z121 có thời điểm chưa thể đáp ứng đầy đủ.

Để đáp ứng nhu cầu của tiêu dùng trong nước và quốc tế cũng như bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, Tổng cục đang triển khai kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa trên cả ba miền đất nước với công suất được nâng cao.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, việc mở rộng quy mô sản xuất pháo hoa không chỉ nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng hợp pháp, an toàn của nhân dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế.

Về kế hoạch mở rộng sản xuất, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z121 đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư, xây dựng bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài; việc triển khai cần có lộ trình hợp lý, bảo đảm hiệu quả đầu tư, đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao nhất.