Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giảm đầu mối nhiều nhất sau hợp nhất
(Dân trí) - Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được sắp xếp, tổ chức lại từ 26 đơn vị thuộc Bộ TN&MT và 27 đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT thành 30 đơn vị.
Nội dung này được đề cập trong cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ mới sau hợp nhất Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT), do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì .
Theo dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước đang được giao cho Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT.
Cụ thể, Bộ sẽ quản lý Nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; phòng chống thiên tai; phát triển nông thôn; đất đai; tài nguyên nước; địa chất và khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; viễn thám; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo…
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại thành 30 đơn vị, từ 26 đơn vị thuộc Bộ TN&MT và 27 đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT. Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, đây là một trong những Bộ tinh giản đầu mối nhiều nhất.
Việc bố trí, sắp xếp nhân sự cũng được tiến hành đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy và gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ mới sau sáp nhập.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý dự thảo Nghị định không chỉ tập hợp cơ học nội dung 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT, mà cần cập nhật, bổ sung các quy định pháp luật mới, ý tưởng quản lý mới về đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp…
Nhắc lại nguyên tắc "không giao một việc cho hai người", Phó Thủ tướng đề nghị không để chồng chéo hay có khoảng trống trong quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ mới thành lập.
Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải dựa trên rà soát chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời giải quyết những vấn đề còn chồng chéo, trùng lắp trong quản lý Nhà nước giữa các bộ, giữa Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp.
"Cần khẩn trương xây dựng tiêu chí, chức danh, vị trí, việc làm phù hợp với công việc của từng cục, vụ", Phó Thủ tướng lưu ý.
Ông cũng đồng thời cho ý kiến đối với kiến nghị về quy định hoạt động chuyển tiếp của một số đơn vị sự nghiệp công lập không còn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù cho lĩnh vực (thú y, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản); việc tiếp nhận nhiệm vụ giảm nghèo từ Bộ LĐTB&XH.
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo 2 Bộ TN&MT, NN&PTNT khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét ban hành và để nghị định có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội ra nghị quyết về việc thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ mới sau khi hợp nhất Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT).