Bộ Nội vụ thông tin về việc 1 cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia chết cháy

(Dân trí) - Chiều tối nay 1/3, ông Nguyễn Tiến Thành - Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Nội vụ - xác nhận ông Nguyễn T.H. - bác sĩ cấp 1 chuyên khoa nội, Tổ trưởng Tổ Y tế thuộc Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia đã tử vong sau vụ hoả hoạn do xăng xảy ra sáng cùng ngày.


Ông Nguyễn Tiến Thành- Chánh văn phòng Bộ Nội vụ (phải) cùng ông Lê Như Thanh-Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi thông tin với báo chí về việc một cán bộ chết cháy.

Ông Nguyễn Tiến Thành- Chánh văn phòng Bộ Nội vụ (phải) cùng ông Lê Như Thanh-Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi thông tin với báo chí về việc một cán bộ chết cháy.

Gặp gỡ báo chí, ông Nguyễn Tiến Thành cho biết sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 8h sáng 1/3 tại Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

“Ghi nhận ban đầu cho thấy đã xảy ra hiện tượng cháy xăng dẫn tới ông Nguyễn T.H. - bác sĩ cấp 1 chuyên khoa nội, Tổ trưởng Tổ Y tế thuộc Phòng Quản trị, Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia đang có mặt tại Học viện tử vong. Bước đầu xác định do cháy”- ông Thành nói.

Sau khi xảy ra sự việc, Học viện Hành chính Quốc gia đã liên hệ với cấp cứu 115, Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa tiến hành cấp cứu và điều tra nguyên nhân.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc đây có phải một vụ tự thiêu, ông Thành khẳng định đến giờ cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ, chưa đưa ra kết luận nào.

Trong khi đó, ông Lê Như Thanh- Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh: “Đây là sự việc rất đáng tiếc. Báo chí đặt vấn đề có xảy ra va chạm trong công việc hay cãi vã gì không, tôi xin khẳng định rằng trong suốt thời gian công tác tại trường anh H. có phong cách sống hoà nhã, vui vẻ, quan hệ đúng mực trong cơ quan. Không có một sự ca thán nào trong quá trình anh công tác ở cơ quan. Chúng tôi vừa họp nhanh với một số cơ quan chức năng trong đơn vị, Trưởng Ban thanh tra của trường khẳng định không có thông tin va chạm, vướng mắc nào với anh H.”- ông Thanh nói.

Trước đó, cùng ngày 1/3, Công an phường Láng Hạ cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa làm rõ vụ việc một người đàn ông chết cháy trước cửa phòng y tế của Học viện Hành chính Quốc gia. Cơ quan công an xác định, nạn nhân là ông Nguyễn T.H. (SN 1962, trú tại Ba Đình, Hà Nội).


Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Buổi sáng cùng ngày, nhiều sinh viên và cán bộ giảng viên trong Học viện Hành chính Quốc gia hoảng hốt phát hiện ông H. đang bị lửa thiêu, vội chạy tới ứng cứu nhưng không kịp.

Cơ quan công an xác định, ông H. từng có gia đình nhưng hiện đã ly hôn. Từ chiều ngày 28/2, nạn nhân có biểu hiện không bình thường, kéo giường và tháo các thiết bị y tế trong phòng đem ra ngoài, sau đó lại đem vào.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thế Kha - Tiến Nguyên