Bộ, ngành phải cam kết tháo gỡ các điểm nghẽn về thuế, đất đai

Thế Kha

(Dân trí) - Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật 2024 diễn ra ngày 9/10 sẽ thảo luận các vướng mắc pháp lý về thuế, trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất và đưa ra giải pháp, cam kết tháo gỡ.

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết "Diễn đàn Kinh doanh và Pháp luật năm 2024" do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức sẽ diễn ra vào 9/10 tới.

Thành phần tham dự diễn đàn tại Hà Nội có khoảng 450 đại biểu là đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ, ngành phải cam kết tháo gỡ các điểm nghẽn về thuế, đất đai - 1

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Ảnh: Thế Kha).

Tại lần thứ hai tổ chức, ông Quốc cho biết diễn đàn sẽ tập trung thảo luận hai vấn đề lớn. Thứ nhất, các vướng mắc pháp lý về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất và giải pháp tháo gỡ.

Trong đó, diễn đàn kỳ vọng nhận diện được những điểm còn bất cập do mâu thuẫn, không tương thích giữa các văn bản pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng và vướng mắc trong tổ chức thực hiện; trình tự, thời gian chuẩn bị các dự án đầu tư; thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép thực tế kéo dài làm chậm quá trình đầu tư.

Thứ hai, diễn đàn sẽ thảo luận các vướng mắc pháp lý về thuế và giải pháp tháo gỡ; tập trung vào khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng cần được sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục hoàn thuế để bảo đảm minh bạch, kịp thời.

Ngoài ra, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng cần sửa đổi trong bối cảnh các doanh nghiệp có xu hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Quy định doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế riêng đối với lãi từ chuyển nhượng bất động sản đang bộc lộ hạn chế, bất cập cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Theo ông Lê Vệ Quốc, diễn đàn sẽ cố gắng đảm bảo tính thực chất, doanh nghiệp có cơ hội được trao đổi, tương tác với lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành về khó khăn gặp phải trong thực tiễn.

Từ đó, từng bộ, ngành nhận diện được khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực của mình và có cam kết trách nhiệm tháo gỡ các điểm nghẽn đã được nêu ra, cách thức giải quyết và thời hạn giải quyết…

"Chúng tôi kỳ vọng tất cả giải pháp các bộ ngành cam kết sẽ được thể chế hóa trong thời gian ngắn nhất. Có nghĩa là khi chúng ta xác định được các điểm nghẽn thì bằng mọi giá để xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn đó phải được thể chế hóa, được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được ban hành", ông Quốc cho hay.

Ông Quốc thông tin sắp tới Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ dự án xây dựng một luật sửa 7 luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư vấn xây dựng một luật sửa 4 luật.

"Diễn đàn lần này là dịp tốt, cơ hội rất quý báu để các bộ ngành tiếp tục thu nhận các ý kiến, phản hồi, trao đổi từ phía doanh nghiệp để có được thông tin đầu vào, căn chỉnh thêm các dự án luật đã và đang tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới", ông Lê Vệ Quốc tin tưởng.

Giải báo chí toàn quốc về ngành tư pháp lần thứ nhất

Lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc về ngành tư pháp lần thứ nhất sẽ được tổ chức nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Thông tin đó được ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam thông tin tại cuộc họp báo ngày 7/10.

Giải báo chí nhằm khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của ngành tư pháp trong 80 năm xây dựng và trưởng thành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 8/2025, trở thành hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI.

Tác phẩm tham dự giải báo chí thuộc tất cả các thể loại báo chí viết về công tác tư pháp trên toàn quốc (trừ tin và ảnh), được đăng từ ngày 1/5/2023 đến ngày 30/5/2025 trên các loại hình báo in và báo điện tử. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm tham dự giải.

Ban Tổ chức Giải nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động giải báo chí (dự kiến trước ngày 20/10) đến hết ngày 10/6/2025.