Mã số 3894:

Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang

Công Bính

(Dân trí) - Nhiều người đến viếng tiễn đưa đôi vợ chồng xấu số bị lũ cuốn trôi không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cháu Lê Lưu Thanh Trúc chỉ mới 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang và khóc đòi bú mẹ.

Ba mẹ của cháu Lê Lưu Thanh Trúc là anh Lê Tự Quốc (26 tuổi) và chị Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi, ở xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi ngày 11/10 sau khi dự đám cưới ở huyện Duy Xuyên trở về nhà.

Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang - 1

Cháu bé Lê Lưu Thanh Trúc liên tục khóc đòi mẹ

Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm lên xóm nhỏ Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung. Ai cũng tiếc thương cho cặp vợ chồng trẻ xấu số vừa bị nước lũ cuốn trôi.

2 chiếc quan tài chiếm gần hết diện tích ngôi nhà nhỏ, bé gái 2 tuổi con của đôi vợ chồng trẻ đội khăn tang liên tục đòi mẹ. Cháu vẫn còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau sinh ly tử biệt, còn những người đến viếng không ai kìm được nước mắt.

Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang - 2

Người thân trong gia đình phải dỗ dành, chăm sóc cháu Trúc để cháu đỡ khóc vì nhớ mẹ

Bà Hà Thị Hiếu (51 tuổi) khóc nức nở trước quan tài của con trai và con dâu. Bà vẫn chưa tin được sự thật phũ phàng là đứa cháu nội của mình bỗng chốc trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. “Trời đất ơi con ơi, sao lại ra đi tức tưởi như vậy”, bà Hiếu liên tục nức nở. 

Còn ông Lê Tự Nhung (52 tuổi) vẫn chưa tin những gì đang diễn ra là sự thật với vợ chồng đứa con trai duy nhất của mình. Ông như người mất hồn, cứ ngồi đó nhìn hai quan tài với cặp mắt hằn sâu vì thức đêm.

Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang - 3

Hai chiếc quan tài trong ngôi nhà nhỏ

Ông Nhung cho biết, sáng 10/10, vợ chồng con trai nhờ vợ chồng ông trông con giúp để đi đám cưới người thân ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, hẹn 2h chiều sẽ về. Lúc này, dù trời mưa to nhưng nước lũ còn nhỏ nên anh Quốc chở vợ đi bằng xe máy.

Trời ngày càng mưa to, lũ trên sông dâng cao từng giờ. Đến chiều tối, ông không thấy vợ chồng con trai về mà cháu bé thì khóc đòi sữa mẹ. Ông Nhung sốt ruột liên tục gọi điện cho con nhưng không liên lạc được.

Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang - 4

Ông Lê Tự Nhung – bố của anh Quốc chia sẻ với phóng viên

Quá nóng ruột và linh tính có chuyện không lành, vợ chồng ông chạy xe máy đi tìm con nhưng lên đến chỗ nước tràn qua đường có công an chốt gác, không cho qua nên đành phải trở về. Đêm đó, hai vợ chồng ông thức trắng đêm để chờ đợi và hy vọng vợ chồng con trai mình sẽ trở về.

Theo thông tin gia đình cung cấp, chiều ngày 10/10, sau khi đi dự đám cưới về, vợ chồng anh Lê Tự Quốc di chuyển đến đoạn đường ĐT609B thuộc xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc thì gặp nước lớn.

Dù lực lượng chức năng đã cấm người qua lại nhưng vì nhớ con nhỏ ở nhà nên vợ chồng quyết định gửi xe máy lại nhà người quen gần đó để lội qua dòng nước lũ đang chảy xiết và không may bị cuốn trôi mất tích.

Bố mẹ bị lũ cuốn trôi, con gái 2 tuổi ngơ ngác đội khăn tang - 5

Người thân đến viếng hương vợ chồng anh Quốc

Nhận thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng để cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 9h ngày 11/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Sương. Hơn một tiếng đồng hồ sau, thi thể anh Quốc cũng được tìm thấy cách đó không xa.

Khi lực lượng chức năng cho nhận diện con trai và con dâu, vợ chồng ông Nhung đã ngã quỵ. Vậy là lời khẩn cầu của vợ chồng ông đã không thành hiện thực. 

Anh Quốc là con trai duy nhất của vợ chồng ông Nhung. Gia đình khó khăn nên học đến lớp 9 anh nghỉ học phụ giúp ba mẹ nuôi 2 em gái ăn học. Sau khi đi nghĩa vụ về, anh Quốc yêu và kết duyên cùng chị Sương. Cách đây hơn 2 năm, vợ chồng anh sinh bé Lê Lưu Thanh Trúc. Tai họa ập đến, bé Trúc cùng lúc nồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trong căn nhà nhỏ hương khói nghi ngút, 2 chiếc quan tài lạnh lẽo chiếm gần hết diện tích. Hàng xóm lội bùn đến tiễn đưa cặp vợ chồng vắn số. Bé Lê Lưu Thanh Trúc đội khăn tang ngơ ngác, lâu lâu lại đòi mẹ và khóc. 

Ông Lê Tự Đợi - Chủ tịch xã Điện Thắng Trung cho biết, gia đình ông Nhung có hoàn cảnh khó khăn, sau khi nhận thông tin, UBND thị xã Điện Bàn đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo mai táng cho vợ chồng anh Quốc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3894: Cháu Lê Lưu Thanh Trúc

Đại chỉ: Thôn Thanh Quýt 3, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Báo Dân trí sẽ sớm cung cấp tên tuổi, số điện thoại người giám hộ và nuôi cháu đến tuổi trưởng thành.

 2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 6668882468

- Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269