1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ GTVT tặng bằng khen cho chủ tàu cứu 34 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Nhằm động viên, khuyến khích tinh thần tương thân tương ái và giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đã tặng bằng khen đến ông Phạm Phú Trung (trú xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) - chủ tàu cá QNa 94998 TS đã cứu 34 ngư dân trên tàu câu mực bị tàu lạ đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Bộ trưởng GTVT cũng tặng bằng khen đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm 2).

Sáng nay 21/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã trao bằng khen của Bộ trưởng đến các đơn vị và chủ tàu cá QNa 94998 TS.

Ngư dân trên tàu QNa 95959 TS được tàu cứu hộ SAR 412 đưa về bờ an toàn
Ngư dân trên tàu QNa 95959 TS được tàu cứu hộ SAR 412 đưa về bờ an toàn

Chia sẻ với lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Quảng Nam tại buổi lễ trao bằng khen, ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chủ tàu cá bị tàu lạ đâm chìm QNa 95959 TS, tâm sự: “Thật sự, hiện nay gia đình tôi cũng như một số bạn tàu đã mất hết tài sản. Mong muốn các tổ chức, cá nhân và Nhà nước giúp đỡ để chúng tôi đóng tàu mới tiếp tục vươn khơi, bám biển”.

Ông Thành cũng cho biết, hiện nay ông cùng các ngư dân bị nạn rất khó khăn. Do tàu đã bị đâm chìm nên các bạn tàu người thì thất nghiệp, người thì đi kiếm tàu khác để mưu sinh. Riêng ông hiện cũng không có việc làm do không còn tàu; nếu để chờ đóng tàu mới thì rất lâu, hơn nữa tiền bảo hiểm chắc chắn sẽ không đủ đóng mới…

Chủ tàu QNa 95959 TS Phạm Phú Thành (trái) và chủ tàu QNa 94998 TS Phạm Phú Trung tại buổi lễ trao bằng khen
Chủ tàu QNa 95959 TS Phạm Phú Thành (trái) và chủ tàu QNa 94998 TS Phạm Phú Trung tại buổi lễ trao bằng khen

Chia sẻ với các ngư dân, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam – cho rằng, việc các ngư dân tham gia đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa gặp nhiều khó khăn. Ông cũng mong muốn ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền ở vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu với các đơn vị cứu nạn và ngư dân, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết rất vinh dự thay mặt Bộ GTVT trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn vừa qua.


Chủ tàu QNa 95959 TS Phạm Phú Thành chia sẻ khó khăn sau khi tàu bị đâm chìm

Chủ tàu QNa 95959 TS Phạm Phú Thành chia sẻ khó khăn sau khi tàu bị đâm chìm

“Ngành GTVT đánh giá rất cao các tập thể và đặc biệt là các cá nhân tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn, thể hiện sự đoàn kết giữa các ngành chức năng và các ngư dân bám biển trên vùng biển của Việt Nam”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng biểu dương các lực lượng chức năng trong thời gian qua đã phối hợp tốt vào công tác giữ vững chủ quyền trên biển. “Việc duy trì các lực lượng, duy trì việc đánh bắt để bảo vệ được lãnh hải, duy trì chủ quyền đó là việc hết sức có ý nghĩa”, ông Đông phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên của mình trong thực thi nhiệm vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như chuyên môn để thực thi nhiệm vụ tốt nhất.

Lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen đến các đơn vị và cá nhân trong việc tham gia cứu hộ, cứu nạn ngư dân bị nạn
Lãnh đạo Bộ GTVT và tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen đến các đơn vị và cá nhân trong việc tham gia cứu hộ, cứu nạn ngư dân bị nạn

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đông cũng yêu cầu đơn vị tăng cường đầu tư trang thiết bị liên lạc, khai thác tốt các trạng thiết bị hiện có, nâng cao chất lượng đội ngũ trong điều kiện tác chiến bất trắc có thể xảy ra, yêu cầu phối hợp tốt các lực lượng trên biển và trên bờ…

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 23h00 ngày 3/5/2016, tàu QNa 95959 TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng với 33 thuyền viên khác khi đang hành nghề trên biển Hoàng Sa đã bị chìm sau khi bị một tàu không rõ số hiệu đâm tại vị trí 19-00’N; 114-00’E, cách Đà Nẵng 370 hải lý về hướng Đông Bắc.

Chủ tàu QNa 95959 TS Phạm Phú Thành chia sẻ về tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với tàu QNa 94998 TS, do ông Phạm Phú Trung làm thuyền trưởng đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 95959 bị chìm tham gia tìm kiếm cứu nạn 34 thuyền viên.

Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 cùng 19 nhân viên cứu nạn đang thường trực tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Chạy đua với thời gian, trong suốt hành trình đi cứu nạn 34 thuyền viên tàu QNa 95959, tàu SAR 412 đã giữ liên lạc, hướng dẫn tàu QNa 94998 TS đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 95959 TS bị chìm triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên tàu bị nạn.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 34 thuyền viên tàu bị nạn tại quần đảo Hoàng Sa.

Chiều ngày 5/5/2016, tàu SAR 412 cùng với 34 thuyền viên tàu bị nạn đã cập bờ an toàn.

Công Bính