1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ đội vượt đường lầy chở gạo tiếp tế cho vùng dân bị cô lập sau mưa lũ

(Dân trí) - Gạo tiếp tế đã được tỉnh Thanh Hóa đồng ý cấp cho huyện miền núi Mường Lát. Tuy nhiên, công tác vận chuyển vô cùng khó khăn, khi tuyến đường bộ hoàn toàn bị chia cắt. Các chiến sỹ biên phòng đã dùng xe máy vận chuyển gạo vượt hàng chục km đường hiểm trở lầy lội để đưa xuống thuyền, sau đó gạo đi bằng đường thủy đến với địa phương bị cô lập.

Bộ đội chạy xe máy chở gạo tiếp tế cho huyện miền núi bị cô lập sau mưa lũ

Đến thời điểm này, quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát còn ách tắc giao thông kéo dài hơn 30km với nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trong khi đó, 10 tấn gạo hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa đang được di chuyển lên và tập kết tại Đồn biên phòng Trung Lý để đưa vào vùng bị cô lập. Hiện tại, Trung Lý là xã Đầu tiên của huyện Mường Lát có thể tiếp cận bằng đường bộ.

Trước mắt, trong những ngày chờ thông đường bộ, các chiến sỹ biên phòng đã được huy động chở gạo bằng xe máy vượt hàng chục km trên cung đường sạt lở ra sông Mã để vận chuyển bằng thuyền lên cho nhân dân vùng lũ.

Để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết đến bà con vùng lũ đang bị cô lập, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Sở GTVT đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục huy động thêm các trang thiết bị khẩn trương xử lý các điểm sạt lở để sớm thông tuyến đến trung tâm huyện Mường Lát.


Quốc lộ 16 từ Trung Lý đi Chiềng Nưa, xã Mường Lý, huyện Mường Lát chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Các chiến sỹ biên phòng phải dùng xe máy trung chuyển gạo xuống bờ sông Mã để đưa lên thuyền về với bà con vùng lũ.

Quốc lộ 16 từ Trung Lý đi Chiềng Nưa, xã Mường Lý, huyện Mường Lát chỉ có thể di chuyển bằng xe máy. Các chiến sỹ biên phòng phải dùng xe máy trung chuyển gạo xuống bờ sông Mã để đưa lên thuyền về với bà con vùng lũ.

Con đường từ điểm tập kết gạo xuống đến bờ sông Mã khoảng 10km với nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nên việc di chuyển là rất khó khăn.
Con đường từ điểm tập kết gạo xuống đến bờ sông Mã khoảng 10km với nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nên việc di chuyển là rất khó khăn.
Nhiều chiến sỹ của Đồn biên phòng Trung Lý đã liên tục vận chuyển những bao gạo để nhanh chóng đưa vào tiếp tế cho người dân đang có nguy cơ thiếu lương thực.
Nhiều chiến sỹ của Đồn biên phòng Trung Lý đã liên tục vận chuyển những bao gạo để nhanh chóng đưa vào tiếp tế cho người dân đang có nguy cơ thiếu lương thực.
Nhiều đoạn đường quốc lộ 16 bị đất đá, cây cối sạt lở vùi lấp hoàn toàn.
Nhiều đoạn đường quốc lộ 16 bị đất đá, cây cối sạt lở vùi lấp hoàn toàn.
Việc trung chuyển hết sức khó khăn vì đường lầy lội, phải lách qua những điểm sạt lở nguy hiểm.
Việc trung chuyển hết sức khó khăn vì đường lầy lội, phải lách qua những điểm sạt lở nguy hiểm.
Những bao gạo tiếp tế đang dần được các chiến sỹ biên phòng trung chuyển để đến với bà con vùng lũ.
Những bao gạo tiếp tế đang dần được các chiến sỹ biên phòng trung chuyển để đến với bà con vùng lũ.
Có nhiều đoạn đường bị sạt lở, dốc sâu nên việc di chuyển rất khó khăn.
Có nhiều đoạn đường bị sạt lở, dốc sâu nên việc di chuyển rất khó khăn.
Trên cung đường sạt lở dài hàng chục km, các chiến sỹ biên phòng luân phiên trung chuyển gạo tiếp tế.
Trên cung đường sạt lở dài hàng chục km, các chiến sỹ biên phòng luân phiên trung chuyển gạo tiếp tế.
Những con đường tránh điểm sạt lở lầy lội, chật hẹp.
Những con đường tránh điểm sạt lở lầy lội, chật hẹp.
Thời điểm này, đường thủy là cách tiếp cận huyện Mường Lát nhanh nhất.
Thời điểm này, đường thủy là cách tiếp cận huyện Mường Lát nhanh nhất.
Để lên được huyện Mường Lát chỉ có cách đi thuyền ngược sông Mã từ thủy điện Trung Sơn hoặc khu vực cầu Chiềng Nưa lên cách thị trấn Mường Lát khoảng 3 km rồi đi bộ.
Để lên được huyện Mường Lát chỉ có cách đi thuyền ngược sông Mã từ thủy điện Trung Sơn hoặc khu vực cầu Chiềng Nưa lên cách thị trấn Mường Lát khoảng 3 km rồi đi bộ.
Những bao gạo tiếp tế đầu tiên đến với bà con vùng lũ Mường Lát đã nhanh chóng được các lực lượng vận chuyển đến địa điểm cấp phát.
Những bao gạo tiếp tế đầu tiên đến với bà con vùng lũ Mường Lát đã nhanh chóng được các lực lượng vận chuyển đến địa điểm cấp phát.

Duy Tuyên