Thừa Thiên Huế:

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở

Đại Dương – Hoàng Hải

(Dân trí) - Trưa 13/10, nhiều lực lượng, phương tiện của Quân đội đã được điều động đến điểm trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền để xác minh sự cố thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở, cô lập nhiều công nhân.

Quân khu 4 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động lực lượng bộ đội đặc công cùng tăng thiết giáp, xe lội nước, xe thông tin, xuồng, xe ủi đất… cùng phối hợp với dân quân xã Phong Xuân, huyện Phong Điền tiếp cận hiện trường, xác minh thủy điện Rào Trăng 3 bị sạt lở cô lập hơn 10 công nhân đang thi công tại đây.

Bên cạnh đó, các lực lượng công an, y tế cũng có mặt tại điểm xã Phong Xuân để ứng cứu.

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 1

Xe thông tin liên lạc của quân đội tại UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

Được biết, từ trung tâm xã Phong Xuân lên đến thủy điện Rào Trăng 3 có khoảng cách 30km (không phải 10km như thông tin ban đầu).

Hai nhóm cứu hộ được điều vào hiện trường từ chiều tối qua (12/10), trong số này nhóm thứ hai đã phải quay ra do đường bị chia cắt. Riêng nhóm thứ nhất chưa có thông tin.

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 2
Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 3

Xe chuyên dụng được điều động từ Thành phố Huế ra xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 4

Xe cứu hỏa

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 5

Lực lượng y tế

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 6

Chốt chặn tại ngã ở xã Phong Xuân vào thủy điện Rào Trăng 3

Bộ đội cùng xe đặc chủng đến gần công trình thủy điện nghi sạt lở - 7

Một số phương tiện được điều đến để mở đường sạt lở