1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ đội, công an vượt dòng nước xiết đưa 18 người dân đến nơi an toàn

Quốc Triều

(Dân trí) - Lực lượng quân đội, công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) vượt dòng nước lũ đục ngầu đưa người dân ở nơi có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn.

Tối 11/10, UBND xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ) cho biết, 18 người dân thôn Nước Lầy đã được đưa đến khu vực an toàn.

Bộ đội, công an vượt dòng nước xiết đưa 18 người dân đến nơi an toàn - 1

Các cán bộ, chiến sĩ căng dây thừng rồi hỗ trợ từng người vượt sông đến nơi an toàn (Ảnh: T.M).

Trưa cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin khu vực thôn Nước Lầy có nguy cơ sạt lở. Khu dân cư này nằm ở nơi khá hẻo lánh, bị chia cắt bởi nhiều sông, suối.

Thôn Nước Lầy có 8 hộ dân với tổng số 35 nhân khẩu. Do nhiều người đi làm ăn xa nên tại thôn chỉ còn 18 người thuộc diện già yếu.

Bộ đội, công an vượt dòng nước xiết đưa 18 người dân đến nơi an toàn - 2

Mưa lớn khiến nước sông chảy xiết gây khó khăn cho việc di dời dân (Ảnh: T.M).

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đã vượt sông tiếp cận thôn Nước Lầy hỗ trợ người dân di dời. Do mưa lớn nên nước sông chảy xiết, các chiến sĩ phải căng dây thừng rồi dìu từng người vượt sông.

Bộ đội, công an vượt dòng nước xiết đưa 18 người dân đến nơi an toàn - 3

Mưa lớn suốt 2 ngày làm 2.000 căn nhà bị ngập (Ảnh: Quốc Triều).

Hai ngày qua, tại các huyện miền núi như Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây thuộc tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to. Theo thống kê, lượng mưa đo được phổ biến 300-500mm.

Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu dân cư, một số khu vực xuất hiện sạt lở núi. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 2.000 căn nhà bị ngập.