1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép

Đăng Đức

(Dân trí) - Gần đến Tết Nguyên đán, dự báo lượng người nhập cảnh tăng cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng tại Quảng Trị tăng cường tuần tra, kiểm soát ngày đêm, ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép.

Địa bàn cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo tiếp giáp với nhiều địa phương thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet (Lào), có đường biên giới địa hình phức tạp và luôn "nóng" bởi tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Biên phòng kiểm soát ngăn dịch Covid-19 trên biên giới

Hơn 160 vụ việc, gần 200 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép do Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phát hiện thời gian qua cho thấy tình trạng vi phạm về xuất nhập cảnh gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Và công tác phòng chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào sẽ còn nhiều gian nan.

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép - 1

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuần tra biên giới.

Bám chốt, canh biên giới bất kể ngày đêm

Giữa trưa, tổ công tác biên phòng tại khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo vẫn tích cực tuần tra biên giới. Ánh mắt cán bộ chiến sĩ luôn hướng về phía bên kia bờ sông Sê Pôn, địa phận Lào, nơi các đối tượng có thể tìm cách vượt sông bất cứ lúc nào. 

Đại úy Lê Văn Thành cho hay, mặc dù tình hình có vẻ yên ắng nhưng cán bộ, chiến sĩ không thể chủ quan, lơ là, bởi các đối tượng có thể lợi dụng thời điểm giữa trưa, ban đêm hoặc rạng sáng để nhập cảnh trái phép.

Chốt kiểm tra, phòng dịch Covid-19 tại khóm Duy Tân được lập từ tháng 3/2020. Đợt mưa lũ vừa qua, nước ngập sâu buộc anh em chiến sĩ phải di chuyển đến vị trí cao hơn nhằm đảm bảo an toàn. Đến khi nước lũ rút, lán trại tiếp tục được dựng lên để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới.

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép - 2

Các chiến sĩ trao đổi nội dung kế hoạch sau chuyến tuần tra.

Tại chốt luôn có từ 2 hoặc 3 cán bộ, chiến sĩ thường trực, trong tình huống đặc biệt có thể tăng cường lực lượng từ các chốt cơ động.

Đại úy Nguyễn Xuân Nam cho hay, chốt kiểm soát dựng bằng bạt, nằm bên sông để tiện việc quan sát, mật phục. "Ở đây ngày thì nắng nóng, đêm thì rất lạnh, mọi thứ phải tự cung tự cấp, nhưng anh em phải cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ", Đại úy Nam nói.

Nhằm đảm bảo làm nhiệm vụ lâu dài, các cán bộ chiến sĩ trồng thêm rau, chăn nuôi gà để cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép - 3

Bộ đội biên phòng tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn khi làm nhiệm vụ tại chốt.

Thượng úy Lê Thừa Văn - Đội trưởng đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo cho hay, trên địa bàn đơn vị phụ trách có 2 đoạn biên giới bộ và đường sông, địa hình có nhiều đường mòn lối mở cũng như bờ sông hai bên từng là nơi giao lưu hàng hóa. Các đối tượng tìm đủ mọi cách, lợi dụng sơ hở để xuất nhập cảnh trái phép. Đây là những nguy cơ có thể khiến dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

"Thời gian gần đây, cán bộ ở chốt phòng dịch không dám lơ là vì lúc nào cũng có người tìm cách nhập cảnh. Ở chốt, anh em chia nhau ra gác ở dọc tuyến đường mòn, tăng cường tuần tra vào khung giờ nghỉ buổi trưa, hoặc giữa đêm, rạng sáng…" - Thượng úy Văn cho hay.

Siết chặt vùng biên

Sau một vòng tuần tra đoạn sông Sê Pôn giáp biên giới Việt - Lào, các cán bộ tại chốt khóm Ka Tup mới trở về lán đúng thời điểm bước sang buổi chiều. Tại chốt này đều là anh em các đơn vị khác tăng cường, nhiều tháng nay chưa về nhà.

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép - 4

Các chiến sĩ tại chốt Ka Túp hoàn thành tuần tra, trở về vào đầu giờ chiều.

Thiếu úy Hồ Sỹ Tiến cho biết, anh được tăng cường từ tháng 9 đến nay. Địa bàn đặt chốt phòng dịch này có đường thông qua bản Ka Túp (Lào) nên có phần phức tạp hơn. Địa hình tương đối dài, chủ yếu bờ sông, tiếp giáp với Lào, lực lượng lại mỏng nên các đối tượng dễ lợi dụng sơ sở để nhập cảnh trái phép.

Trung úy Trần Duy Tánh, phụ trách tại chốt phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn khóm Ka Túp cho hay, thời gian qua, anh em cán bộ, chiến sĩ thường xuyên túc trực, tuần tra bảo vệ đoạn biên giới sông đến đường vành đai. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn đảm bảo lực lượng quân số cả ban ngày lẫn ban đêm.

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép - 5

Chốt kiểm soát mới được dựng lại sau đợt lũ lụt, vẫn còn tạm bợ.

"Người dân 2 bên luôn chấp hành nghiêm quy định của 2 nước, không qua lại trái phép. Cùng lực lượng biên phòng tuyên truyền vận động, tuần tra, cung cấp tin báo nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép", Trung úy Tánh nói.

Từng công tác tại đảo Cồn Cỏ, Trung úy Tánh được tăng cường lên công tác tại vùng biên giới. Khi nhận nhiệm vụ, anh nhanh chóng nhập cuộc bám sát, nắm bắt tình hình địa bàn.

Theo Trung úy Tánh, cán bộ chiến sĩ tại chốt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tăng cường tuần tra mật phục cả ban ngày lẫn ban đêm. Chỉ cách đây một thời gian ngắn, chốt phát hiện 3 người nhập cảnh trái phép (1 người Lào, 2 người Việt) theo đường vành đai vào buổi trưa. Ngay lập tức, các đối tượng bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Đồn Biên phòng Lao Bảo đề nghị cấp trên xử lý.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, thời gian qua đơn vị được điều động tăng cường lực lượng lên gần 50 cán bộ, chiến sĩ, để bố trí 25 chốt dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Ngoài các chốt cố định, Đồn cũng tổ chức các tổ thường trực cơ động, phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát chặt chẽ 24/24h, nhằm tuyên truyền bà con nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, chủ động đấu tranh ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép. Bởi đây được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ cao trong việc lây lan dịch Covid-19.

"Nhận định từ nay đến Tết Nguyên đán lượng người nhập cảnh lớn nên bộ đội biên phòng sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào tuyên truyền đến người dân và thực hiện phân luồng tại cửa khẩu, đưa người đi cách ly, không để vào sâu trong nội địa", Thượng tá Thiện nói.

Bộ đội Biên phòng đón tết nơi biên giới canh người nhập cảnh trái phép - 6

Khu vực biên giới giáp Lào có nhiều đường mòn, lối mở qua 2 bên, các đối tượng dễ lợi dụng để vượt biên.

Biên phòng Quảng Trị duy trì 117 chốt cố định, với 428 chiến sĩ kiểm soát 179 km biên giới. Trong đó, riêng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ 162 vụ với 185 người xuất nhập cảnh trái phép, khởi tố 3 vụ án, 5 người về các hành vi tổ chức, đưa người xuất nhập cảnh trái phép.