Bỏ Cyanua vào cà phê hòng giết vợ chồng chủ nợ

(Dân trí) - Với ý đồ thoái thác giao dịch mua bán nhà, Trường mời vợ chồng anh Nguyễn Thạch Ngọc đi uống cà phê rồi lén cho chất độc Cyanua vào cà phê để mưu hại hai vợ chồng anh Ngọc.

Ngày 27/3, CA quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Kim Văn Trường (SN 1966, ở phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi giết người.
 
Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 5/3, với ý đồ thoái thác giao dịch mua bán nhà, Trường đã mời vợ chồng anh Nguyễn Thạch Ngọc (SN 1966, ở quận Thanh Xuân) là người đã cho Trường vay số tiền 1 tỷ đồng (thế chấp bằng nhà, đất), đi uống cà phê. Lợi dụng sự mất cảnh giác của vợ chồng anh Ngọc, Trường cho chất độc vào cà phê để mưu hại hai nạn nhân.

Khi uống cà phê, anh Ngọc phát hiện vị đắng bất thường nên không uống nữa. Trường dìu anh Ngọc vào trong ôtô rồi lấy dây an toàn xiết cổ nạn nhân. Vợ anh Ngọc thấy vậy liền hô hoán.

Trường bỏ chạy, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan CSĐT thu giữ tại hiện trường 1 cốc cà phê có chứa chất bột màu trắng và 1 túi có dính bột màu trắng. Qua giám định đã xác định loạt bột có trong cốc cà phê và túi nilon là chất độc Cyanua. CA quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra.

Phúc Hưng