Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy chợ Vinh

(Dân trí) - Sau khi sự cố cháy chợ Vinh (Nghệ An) xảy ra vào tối 20/6, thiêu rụi hơn 110 ki ốt và làm thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, CQĐT Bộ Công an phối hợp với Công an Nghệ An vào cuộc điều tra nguyên nhân gây cháy.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy chợ Vinh - 1
Nhiều tiểu thương trắng tay sau vụ cháy chợ Vinh.
 
Ngày 21/6, CQĐT đã có mặt tại chợ Vinh để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. “Sau khi có kết quả giám định, điều tra của Bộ, Công an thành phố Vinh sẽ khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm”, một nguồn tin từ Công an thành phố Vinh cho biết.

Cùng ngày 21/6, UBND thành phố Vinh (Nghệ An) đã chỉ đạo Ban quản lý chợ phối hợp với cảnh sát bảo vệ hiện trường, cùng với tiểu thương vệ sinh sạch sẽ, đồng thời kiểm tra, thống kê tổng thiệt hại và hoàn cảnh cụ thể của từng hộ kinh doanh. Chiều ngày 21/6, UBND TP Vinh đã trích ngân sách và quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ mỗi hộ dân kinh doanh bị hỏa hoạn 3 triệu đồng. Số tiền nhỏ mang tính chất động viên tinh thần là chính.

Sáng nay 22/6, Ban quản lý chợ Vinh cho biết, trong hai ngày nay cơ quan chức năng cùng UBND thành phố tiến hành làm lại mới toàn bộ hơn 120 ki ốt bị cháy trong đêm 20/6 để bà con tiểu thương có chỗ buốn bán trong thời gian sớm nhất.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ cháy chợ Vinh - 2
Một phần khu chợ tan tành sau vụ cháy.

Được biết hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh có hàng chục ngôi chợ được cho là nằm trong tình trạng báo động có thể xảy ra cháy bất kỳ lúc nào. Các khu chợ này đều được xây dựng từ lâu, các gian hàng cơi nới, chắp vá bằng gỗ ép, chồng chất dọc cả lối đi, nếu có cháy xảy ra sẽ rất nguy hiểm vì chợ đông người, hàng hóa cồng kềnh khó khăn cho việc thoát hiểm, chữa cháy. Bên cạnh đó, hệ thống điện, bảng điện lắp đặt không đúng quy định. Đặc biệt hiện nay tại các khu chợ hầu như các tiểu thương đều thắp nhang thờ cúng ngay trong ki ốt...

Bên cạnh đó, tại một số khu chợ mặc dù được trang bị máy chữa cháy, bình xịt phòng cháy chữa cháy song hầu hết các tiểu thương đều chưa biết cách sử dụng.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 4 tại chợ Vinh kể từ năm 1992 đến nay. Trước đó, năm 1992: Chập điện gây cháy trong đình chợ. Năm 1993: Pháo nổ trong chợ, khách hàng hoảng loạn tìm đường thoát thân, 2 người chết vì bị giẫm đạp. Năm 2006: vụ cháy chợ tạm gây thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nguyễn Duy