Bộ Công an huấn thị gần 1.000 Cảnh sát giao thông trước thềm APEC

(Dân trí) - Chiều 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ra huấn thị đối với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng rà soát tất cả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự giao thông.

Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại TPĐà Nẵng từ ngày 6-11/11/2017, Bộ Công an đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ CSGT tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và dẫn đoàn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn động viên lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại Tuần lễ cấp cao APEC
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn động viên lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại Tuần lễ cấp cao APEC

Báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Sơn Hà - Cục trưởng Cục CSGT - cho biết, lực lượng CSGT thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, luyện tập đón dẫn các đoàn quan khách, đại biểu tuyệt đối an toàn tại các Hội nghị quan chức cấp cao, Hội nghị các Bộ trưởng, các cuộc tiếp xúc song phương, cuộc họp bên lề của các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Lực lượng CSGT đã phối hợp với Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban phương tiện tiến hành luyện tập kỹ lưỡng các phương án bảo đảm trật tự ATGT, đón dẫn các đoàn quan khách từ sân bay về các khách sạn và đi dự hội nghị, tham gia các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC.

Cục trưởng Trần Sơn Hà khẳng định, lực lượng CSGT sẽ không để xảy ra một sai sót nào dù là nhỏ nhất trong Tuần lễ cấp cao sắp diễn ra.

Lãnh đạo Bộ Công an và các nữ CSGT làm nhiệm vụ tại Tuần lễ cấp cao APEC
Lãnh đạo Bộ Công an và các nữ CSGT làm nhiệm vụ tại Tuần lễ cấp cao APEC

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích của cán bộ, chiến sĩ CSGT đã cùng các đơn vị có liên quan tổ chức, lên kế hoạch các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, phân luồng giao thông phục vụ APEC 2017.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng CSGT cần phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức rà soát tất cả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

Đặc biệt, lực lượng CSGT không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông tại các điểm diễn ra hoạt động, sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lực lượng CSGT rà soát tất cả các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lực lượng CSGT rà soát tất cả các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào

“Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mình, đảm bảo thông tin báo cáo nhanh gọn, chính xác, kịp thời và tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy.

Thực hiện nghiêm lễ tiết, tác phong đúng điều lệnh Công an Nhân dân (CAND), xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT nói riêng và CAND nói chung trong mắt người dân và bạn bè quốc tế” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nói.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng của đất nước, mỗi cán bộ, chiến sỹ CSGT được tham gia phục vụ APEC là vinh dự và thiêng liêng.

Lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ tin tưởng lực lượng CSGT sẽ làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công an đã tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng trong thành công chung của APEC 2017, tăng thêm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Châu Như Quỳnh